Mỹ "hoan nghênh" chính quyền Hong Kong lùi bước, báo TQ giận dữ chỉ trích nước ngoài "đạo đức giả"

Hồng Anh |

Theo Reuters, một phát ngôn viên của lãnh sự quán Mỹ tại Hong Kong vừa qua đã hoan nghênh quyết định "hoãn vô thời hạn" dự luật dẫn độ của Trưởng Đặc khu Lâm Trịnh Nguyệt Nga.

Việc nước ngoài "can thiệp" vào vấn đề của Hong Kong là đạo đức giả và "có chủ đích xấu xa", và Bắc Kinh sẽ tiếp tục ủng hộ Trưởng Đặc khu Carrie Lam (Lâm Trịnh Nguyệt Nga) trong thời điểm khó khăn và trước hàng triệu lời kêu gọi bà này từ chức của người dân Hong Kong, cơ quan truyền thông Trung Quốc China Daily khẳng định trong một bài xã luận ngày 17/6.

Theo Reuters, hôm thứ 7 (15/6) vừa qua - sau gần 1 tuần liên tục nổ ra các cuộc biểu tình và xung đột giữa người dân và chính quyền đặc khu tự trị, bà Lâm đã thừa nhận "hối hận sâu sắc" và tuyên bố sẽ "hoãn vô thời hạn" dự luật dẫn độ mới.

Trước tuyên bố trên, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng đã bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ đối với lãnh đạo đặc khu Hong Kong và cơ chế thi hành quyền lực theo pháp lực của chính quyền đặc khu, "để bảo vệ sự thịnh vượng và ổn định của Hong Kong".

Tuy nhiên, quyết định "trì hoãn" dường như vẫn là chưa đủ đối với người dân Hong Kong, bởi hôm 16/6, họ lại tiếp tục tổ chức biểu tình kêu gọi bà Lâm từ chức. Và lần này, họ đã tạo ra một kỉ lục mới khi 2 triệu người cùng xuống đường tham gia phản đối Trưởng Đặc khu Lâm.

Bình luận về cuộc biểu tình ngày 16/6, bài xã luận được đăng tải trên tờ China Daily đã tái khẳng định rằng sự ủng hộ của Trung Quốc đối với bà Lâm sẽ "không dao động, ngay cả trước các cuộc biểu tình trên đường phố hay những hành động can thiệp có chủ đích xấu xa của chính phủ nước ngoài".

Một phát ngôn viên của lãnh sự quán Mỹ tại Hong Kong đã hoan nghênh quyết định của bà Lâm, đồng thời kêu gọi bà này cần phải tính đến quan điểm của cộng đồng trong nước và quốc tế nếu chính quyền đặc khu muốn thay đổi luật dẫn độ, đặc biệt là điều khoản dẫn độ về Trung Quốc đại lục.

"Quyết định trì hoãn tạm thời của Hong Kong hoàn toàn là chuyện nội bộ", tờ China Daily khẳng định rằng các quốc gia như Mỹ và Anh không nên nêu ý kiến về vấn đề này.

"Quả thực, điệu bộ tôn nghiêm của họ chỉ là đạo đức giả, vì hành động phô trương ấy có chủ đích xấu xa và thổi bùng phong trào chống chính quyền ở Hong Kong, kích động các hành động gây mất trật tự tại khu vực này", bài xã luận viết.

Trong một bài xã luận khác, tờ Thời báo Hoàn Cầu - ấn phẩm do trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc quản lý - đã cảnh báo Mỹ không được sử dụng Hong Kong làm "con bài mặc cả" để dồn ép nước này thỏa hiệp trong các cuộc đàm phán thương mại.

"Những cuộc biểu tình ở Hong Kong sẽ chỉ càng củng cố thêm lập trường cứng rắn của Bắc Kinh đối với Washington", bài báo trên viết.

Quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc đã gia tăng căng thẳng kể từ khi cuộc chiến thương mại nổ ra hồi năm ngoái. Hai nước đã liên tục tung ra những đòn "ăn miếng, trả miếng" về thuế quan nhằm vào đối phương, và đến nay cuộc chiến ấy vẫn chưa đi đến hồi kết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại