*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Ba nhóm tội danh bị khởi tố nhiều nhất bao gồm bạo động với 687 người, tụ tập phi pháp - 383 người và tàng trữ vũ khí gây sát thương - 327 người.
Lãnh đạo Hong Kong Carrie Lam cho biết Trung Quốc hiểu, tôn trọng và ủng hộ quyết định rút lại dự luật dẫn độ mà bà công bố chiều 4/9.
Quyết định này đồng nghĩa với việc chính quyền Hong Kong nhượng bộ 1 trong 5 yêu sách của người biểu tình.
Các nguồn tin của tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP) cho hay, trưởng đặc khu Hồng Kông bà Carrie Lam sẽ chính thức tuyên bố rút dự luật dẫn độ vào chiều nay, 4/9.
Vào lúc 16h ngày hôm nay (18/6 - theo giờ địa phương), Trưởng đặc khu Hong Kong đã mở cuộc họp báo để gửi lời xin lỗi chính thức tới người dân về dự luật dẫn độ.
Theo Reuters, một phát ngôn viên của lãnh sự quán Mỹ tại Hong Kong vừa qua đã hoan nghênh quyết định "hoãn vô thời hạn" dự luật dẫn độ của Trưởng Đặc khu Lâm Trịnh Nguyệt Nga.
Hội đồng Lập pháp Hồng Kông hôm 13-6 thông báo tiếp tục hoãn thảo luận về dự luật dẫn độ sau khi xảy ra đụng độ bạo lực giữa người biểu tình và cảnh sát một ngày trước đó.
Phe phản đối tuyên bố tiếp tục biểu tình cho đến khi chính quyền Hồng Kông rút lại dự luật dẫn độ gây tranh cãi.
"Vấn đề của Hong Kong hoàn toàn là chuyện nội bộ của Trung Quốc", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng khẳng định trong tuyên bố ngày 12/6.
Đặc khu trưởng Hong Kong công bố video phản đối, gọi cuộc biểu tình là "bạo loạn" nhưng thừa nhận luật dẫn độ gây tranh cãi.
Hàng chục ngàn người biểu tình đã xuống đường ở Hong Kong, phủ kín các tuyến đường chính gần các tòa nhà chính phủ trong thành phố để phản đối một dự luật dẫn độ sẽ khiến người dân Hồng Kông có thể bị đưa về Trung Hoa đại lục để xét xử.
Các cuộc biểu tình phản đối dự luật về dẫn độ tội phạm ở Hồng Kông tiếp tục nóng lên trong ngày 12/6, khi Hội đồng lập pháp dự kiến thảo luận về đề xuất sửa đổi điều lệ này.