VinFast khánh thành nhà máy sản xuất ô tô, xác lập 3 kỷ lục thế giới trong một ngày

Lam Thiên - Tuấn Mark - Kiên Nguyễn |

Với 21 tháng xây dựng và hoàn thiện, nhà máy ô tô VinFast đã đạt kỷ lục thế giới về tiến độ, đồng thời đưa ngành công nghiệp ô tô Việt tiến lên nấc thang mới: tự chủ sản xuất và làm chủ chuỗi giá trị toàn cầu dưới thương hiệu Việt.

Là hạng mục quan trọng nhất của Tổ hợp sản xuất ô tô và xe máy điện Vinfast, ngày 14/6, sau 21 tháng khởi công và xây dựng, nhà máy sản xuất ô tô VinFast đã chính thức khánh thành. Tham dự buổi lễ có Thủ tướng chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng ban kinh tế Trung Ương Nguyễn Văn Bình, bí thư thành uỷ TP HCM Nguyễn Thiện Nhân, Phó thủ tướng chính phủ Trịnh Đình Dũng và các lãnh đạo ban ngành.

Với quy mô của hạng mục lên tới 500.000m2, công suất thiết kế giai đoạn đầu là 250.000 xe/năm, giai đoạn hai là 500.000 xe/năm, tốc độ sản xuất 38 xe/giờ, VinFast đã trở thành nhà máy sản xuất ô tô lớn nhất Việt Nam.

VinFast khánh thành nhà máy sản xuất ô tô, xác lập 3 kỷ lục thế giới trong một ngày - Ảnh 1.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn lãnh đạo trung ương và địa phương cắt băng khánh thành nhà máy VinFast tại Cát Hải, Hải Phòng. Ảnh: Tuấn Mark.

Ngoài quy mô, nhà máy của VinFast còn sở hữu chu trình sản xuất hoàn thiện, đồng bộ, và tự động hoá cao hàng đầu quốc tế với 6 nhà xưởng, được kết nối liên hoàn và tự động hoá thông qua hệ thống robot, hệ điều hành thông minh.

Đây cũng là nhà máy ô tô duy nhất của Việt Nam làm chủ được các công đoạn cốt lõi, có năng lực sản xuất các cấu phần chính của một chiếc ô tô gồm thân vỏ, động cơ. Nhà máy này là dấu mốc khẳng định ngành công nghiệp ô tô Việt đã và đang tiến lên những nấc thang mới: tự chủ sản xuất và làm chủ chuỗi giá trị toàn cầu dưới thương hiệu Việt – VinFast.

Phát biểu trong buổi lễ khánh thành, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ sự ngạc nhiên và khâm phục người chỉ huy đội ngũ xây dựng nhà máy đã hoàn thành khối lượng công việc khổng lồ trong 650 ngày qua, nhằm tạo ra kỳ tích trong ngành ô tô Việt. Thủ tướng nhấn mạnh những kết quả hôm nay của VinFast thật đáng ngạc nhiên, nhưng không ngẫu nhiên, và thêm một lần nữa chứng minh chân lý giản đơn, đó là chỉ có khát vọng và lý tưởng mới là động lực thôi thúc chúng ta hành động, biến ước mơ thành hiện thực. 

VinFast khánh thành nhà máy sản xuất ô tô, xác lập 3 kỷ lục thế giới trong một ngày - Ảnh 2.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tặng quà và bằng khen cho lãnh đạo tập đoàn Vingroup và công ty VinFast. Ảnh: Tuấn Mark.

"Sự thành công của VinFast có ý nghĩa đặc biệt không chỉ đối với Vingroup mà cả đối với Việt Nam, đối với ngành công nghiệp của Việt Nam, cụ thể là công nghiệp ô tô xe máy.

Cũng vì ý nghĩa đó, vinh dự và không quên trách nhiệm, VinFast cũng như Vingroup cần chú ý, ý thức hơn nữa về trách nhiệm lớn lao của mình, có những chiến lược phát triển khôn ngoan, có những chiến thuật hợp lý và cẩn trọng kiểm soát hiệu quả các rủi ro kinh doanh. Điều này không chỉ có ý nghĩa với sự phát triển của bền vững của VinFast mà còn đối với nền kinh tế của Việt Nam" - Thủ tướng nhắn nhủ.

Cuối bài phát biểu, Thủ tướng đưa ra yêu cầu mạnh mẽ với VinFast là "phải cạnh tranh toàn cầu", trong khi nhấn mạnh thông điệp "chúng ta hãy đặt niềm tin vào VinFast", để tạo nên sức mạnh cộng hưởng nhằm dẫn dắt ngành công nghiệp phụ trợ Việt Nam đi lên, .hướng đến mục tiêu xác lập vị thế vững chắc thị trường trong nước và sớm đưa ngành công nghiệp ô tô Việt Nam tiến ra khu vực và toàn cầu.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu trong lễ khánh thành nhà máy VinFast.

Với việc hoàn thành nhiều công đoạn chỉ trong khoảng thời gian rất ngắn, VinFast đã xác lập tới 3 kỷ lục thế giới, bao gồm hoàn thành nhà máy hiện đại hàng đầu thế giới chỉ trong 21 tháng (thời gian trung bình trên thế giới là 3-6 năm); ra xe mẫu chỉ sau 11 tháng (thế giới là 3-5 năm), ra xe thương mại trong chưa đầy 2 năm.

Hiện tại, VinFast đã sở hữu 10.000 đơn hàng đặt trước, và đã ra mắt mẫu xe thương mại đầu tiên là chiếc VinFast Fadil. Mẫu xe hạng A này sẽ được bàn giao đến khách hàng từ ngày 17/6, trong khi các mẫu Lux sẽ đến tay người dùng vào tháng 7/2019, sớm 2 tháng so với cam kết ban đầu.

Ngoài 3 mẫu xe này, VinFast đang thiết kế và dự kiến sẽ cho ra mắt 12 mẫu ô tô và xe máy điện ngay trong năm 2019 và 2020.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại