KQ Mỹ khiến đối thủ "choáng nặng" khi công bố bản thống kê số lượng máy bay trong biên chế

Sao Đỏ |

Không lực Mỹ vừa công bố số liệu thống kê chính thức về sức mạnh của lực lượng này tính đến thời điểm ngày 30/9/2018.

Cần lưu ý rằng đây chỉ đơn giản là bản thống kê các loại máy bay có trong biên chế Không quân Mỹ, chưa tính số lượng đang phục vụ trong Lục quân, Hải quân và Thủy quân Lục chiến.

Cụ thể tại thời điểm ngày 30/9/2018, Không lực Hoa Kỳ có tổng cộng 157 máy bay ném bom (139 chiếc trực chiến), 2.016 tiêm kích/tấn công mặt đất (1.332 chiếc đang hoạt động), 136 máy bay dùng cho hoạt động đặc biệt (135 chiếc hoạt động), 520 máy bay chỉ huy/trinh sát (432 chiếc hoạt động).

Bên cạnh đó là 472 máy bay tiếp dầu (215 chiếc đang hoạt động), 660 máy bay vận tải (356 chiếc đang hoạt động), 186 trực thăng (154 chiếc đang hoạt động), 1.181 máy bay huấn luyện các loại.

Như vậy tính tổng cộng quy mô của Không lực Hoa Kỳ bao gồm 5.328 máy bay các loại, trong đó có 3.944 chiếc đang trong tình trạng hoạt động. Nếu tính cả số máy bay đang phục vụ trong 3 quân chủng còn lại thì ước tính sẽ lên tới trên 13.000 chiếc.

KQ Mỹ khiến đối thủ choáng nặng khi công bố bản thống kê số lượng máy bay trong biên chế - Ảnh 1.

Thống kê số lượng máy bay thuộc biên chế Không lực hoa Kỳ

So sánh với thời điểm trước đó 1 năm thì tổng số máy bay của Không quân Mỹ có sự thay đổi không đáng kể, cụ thể là tổng số phi cơ theo thống kê ngày 30/0/2017 ở mức 5.349 chiếc với 3.954 chiếc đang hoạt động.

Thay đổi đáng chú ý nhất là số lượng tiêm kích thế hệ 5 F-22A Raptor giảm một đơn vị từ 187 chiếc xuống còn 186, trong đó F-35A Lightning II tăng từ 119 lên 155 máy bay, theo thông báo mới nhất từ Lockheed Martin thì họ vừa bàn giao chiếc F-35 thứ 400 cho các quân binh chủng của Mỹ.

Nếu xét riêng số lượng tiêm kích thế hệ 4 của Không lực Hoa Kỳ thì con số này là 1.394 máy bay với 870 chiếc đang trong tình trạng trực chiến.

KQ Mỹ khiến đối thủ choáng nặng khi công bố bản thống kê số lượng máy bay trong biên chế - Ảnh 2.

Tiêm kích hạng nhẹ F-16 Fighting Falcon trình diễn "Voi đi bộ"

Thông qua bản thống kê số lượng máy bay của riêng Không lực Hoa Kỳ đã đủ để các quốc gia khác phải cảm thấy vô cùng choáng ngợp, họ vẫn giữ vững vị trí cường quốc không quân số 1 toàn cầu vượt xa Nga và Mỹ.

Đó là về số lượng, còn nếu xét về chất lượng thì thậm chí khoảng cách còn lớn hơn nữa khi Mỹ là quốc gia xây dựng được những biên đội tác chiến đông đảo của tiêm kích thế hệ 5, ngoài ra tính năng của F-22A Raptor cùng với 3 biến thể F-35 Lightning II vẫn được đánh giá hoàn thiện và vượt xa mọi đối thủ cạnh tranh trên thế giới.

24 tiêm kích tàng hình F-22A Raptor thực hiện màn diễu binh "Voi đi bộ" hoành tráng chưa từng có

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại