Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ: Chúng tôi mong muốn Việt Nam có thiết bị quốc phòng tốt nhất thế giới

Hải Vy - Lan Hương |

"Việt Nam là một trong những đối tác lớn của Mỹ trong khu vực" - Bà Andrea Thompson nhấn mạnh khi đề cập tới hợp đồng Mỹ cung cấp 6 UAV ScanEagle cho Việt Nam.

Hôm qua (3/6), bà Andrea Thompson, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách kiểm soát vũ khí và an ninh quốc tế đã có cuộc trao đổi qua điện thoại với một số phóng viên.

Trong đó, khi chúng tôi đặt câu hỏi liên quan đến việc Mỹ bán 6 máy bay trinh sát không người lái (UAV) ScanEagle cho Việt Nam, bà Thompson nói: "Chúng tôi trông đợi những bước tiến tiếp theo để đảm bảo rằng Việt Nam có được trang thiết bị quốc phòng tốt nhất thế giới, và các thiết bị đó đến từ Mỹ".

Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ đồng thời nhấn mạnh "Việt Nam là một trong những đối tác lớn của Mỹ trong khu vực".

Trước đó, trong thông cáo ngày 31/5, Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết đã giao cho Insitu - công ty con của tập đoàn Boeing - thực hiện hợp đồng chế tạo 34 máy bay trinh sát không người lái ScanEagle cho 4 nước Đông Nam Á, trong đó Việt Nam đã đặt mua 6 chiếc với tổng giá trị hợp đồng hơn 9,7 triệu USD.

Toàn bộ hợp đồng dự kiến hoàn tất vào tháng 3/2022.

Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ: Chúng tôi mong muốn Việt Nam có thiết bị quốc phòng tốt nhất thế giới - Ảnh 1.

Xử lý ảnh: Thi Anh

ScanEagle là hệ thống UAV tầm thấp, có kích thước nhỏ chỉ dài 1,4m, sải cánh 3,1m, trọng lượng tối đa 20kg, tải trọng 3,4kg cho phép mang camera hồng ngoại hoặc khí tài trinh sát quang - điện tử.

Loại UAV này được đánh giá là rất phù hợp với nhiệm tuần tra, trinh sát không chỉ trên bộ mà cả trên biển.

Phát biểu trong khuôn khổ triển lãm LIMA 2019 diễn ra tại Malaysia hồi tháng 3 năm nay, ông Yeong Tae Pak - Giám đốc Tiếp thị bán hàng Boeing ở Đông Nam Á cho biết, các UAV này dự kiến sẽ được Việt Nam trang bị cho lực lượng cảnh sát biển.

Đây được xem là một trong những hợp đồng quân sự đáng kể nhất giữa Việt Nam và Mỹ trong nhiều năm qua. Và đây là tiến trình hợp tác, mà theo các chuyên gia, là tất yếu.

"Tôi cho rằng không mấy ngạc nhiên khi Việt Nam tăng cường hợp tác với Mỹ trong lĩnh vực an ninh quốc phòng bởi hai quốc gia đang chia sẻ nhiều mục tiêu chung" - Ông Thitinan Pongsudhirak, Giám đốc của Viện Khoa học và An ninh Quốc tế tại Thái Lan trả lời phỏng vấn của chúng tôi.

Ông Pongsudhirak nhận định, các máy bay không người lái mới, với công nghệ tiên tiến, sẽ giúp Việt Nam tăng cường năng lực an ninh.

"Trước nay, Nga là nhà cung cấp vũ khí truyền thống cho Việt Nam và điều đó có thể khiến Việt Nam lo ngại về khả năng tích hợp giữa các loại vũ khí/khí tài mới mà họ mua từ Mỹ với các hệ thống hiện có.

Tuy nhiên, có nhiều loại công nghệ và vũ khí mới, như các UAV ScanEagle, có thể hoạt động độc lập hơn, không phụ thuộc quá nhiều vào vấn đề tương thích".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại