QĐ Syria vừa mất một phiên bản xe tăng T-72 giá trị nhất, vượt trội hơn cả siêu tăng T-90A

Bảo Lam |

Trong số những khí tài thiết giáp của QĐ Syria bị mất mát có một phiên bản xe tăng rất hiếm và giá trị - T-72AV. Đó là chiếc xe tăng mà được gọi là "phiên bản nâng cấp Italia".

Từng có thời gian, các chuyên gia của Ý đã giúp đỡ hoàn thiện một phần những cỗ máy chiến đấu này, khi lắp đặt cho chúng hệ thống điều khiển hỏa lực Turms-T hiện đại từng được ứng dụng trên các xe tăng C1 Ariete.

QĐ Syria vừa mất một phiên bản xe tăng T-72 giá trị nhất, vượt trội hơn cả siêu tăng T-90A - Ảnh 1.

T-72AV là phiên bản xe tăng hiện đại nhất của QĐ Syria, được trang bị giáp phản ứng nổ ERA, một số chiếc còn được trang bị hệ thống điều khiển hỏa lực tiên tiến TURMS-T do Italy sản xuất

Thậm chí, theo các bức hình xuất hiện trên mạng, phiến quân khủng bố còn thu được phiên bản hiếm nhất và có giá trị nhất – với toàn bộ thiết bị nói trên. Vấn đề ở chỗ, chỉ trên một phần nhỏ các xe tăng T-72 của Syria được lắp đặt kính ngắm chỉ huy toàn cảnh để quan sát xung quanh.

Chính vì thế, cỗ máy này, theo ý kiến của các chuyên gia, vượt trội hơn so với những xe tăng T-72B3 và siêu tăng T-90A của Nga bởi chúng không được trang bị hệ thống tương tự.

Ngoài ra, cũng chỉ có một phần nhỏ các xe tăng với hệ thống này được lắp đặt hệ thống phòng vệ tích cực.

Những xe tăng này, trong một thời gian dài, được quân đội chính phủ Syria "tránh" cho tham chiến, chúng chỉ được cử tới mặt trận khi tình hình cực kỳ phức tạp. Chính vì vậy, có rất ít loại xe tăng này, và hình ảnh của chúng hãn hữu mới thấy xuất hiện trên mạng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại