NÓNG: Israel tấn công tên lửa, hệ thống phòng không Syria tan xác - Đã có máu đổ

Anh Tú |

Quân đội Israel cho biết họ đã tấn công phá hủy một vị trí phòng không của Syria sau khi một chiếc máy bay chiến đấu của Không quân nước này bị ngắm bắn nhưng bất thành.

"Chỉ cách đây không lâu, Quân đội Syria đã cố gắng tấn công một máy bay của Israel nhưng họ đã không thành công", Thủ tướng Benjamin Netanyahu phát biểu trên một đoạn băng vừa mới được công bố.

"Lực lượng không quân Israel đã phản công đáp trả, phá hủy bệ phóng nơi tên lửa Syria phóng lên. Chính sách của Israel là rất rõ ràng: Chúng tôi sẽ không tha thứ cho bất cứ hành động nào chống lại chúng tôi".

Theo hãng thông tấn Nhà nước Syria (SANA) một sĩ quan quân đội nước này đã tử vong cùng với hai người khác bị thường trong vụ tấn công của Israel nhằm vào một vị trí quân sự ở phía Đông vùng Khan Arnabeh thuộc địa bàn nông thôn Quneitra.

SANA cho biết thêm, phòng không Syria trước đó đã tấn công một máy bay không người lái Israel xâm phạm không phận Syria gần vùng biên giới phía Nam.

Trong khi đó, Quân đội Israel tuyên bố chiếc máy bay của họ đã bị tấn công khi đang bay theo lộ trình thường lệ ở biên giới phía Bắc đất nước.

NÓNG: Israel tấn công tên lửa, hệ thống phòng không Syria tan xác - Đã có máu đổ - Ảnh 1.

Tên lửa sáng rực bầu trời sân bay quốc tế ở Thủ đô Damascus, Syria trong vụ tấn công ngày 21/1/2019. Ảnh: AP

Cư dân sinh sống ở Cao nguyên Golan chia sẻ trên hãng tin Haaretz rằng họ đã nghe thấy tiếng máy bay quân sự gầm rú cùng những tiếng nổ lớn gần khu vực biên giới tiếp giáp với Syria.

Người phát ngôn quân đội Israel (IDF) cho biết, lực lượng này trước đó đã phát hiện thấy hỏa lực phòng không phóng lên nhằm thẳng vào một máy bay chiến đấu của họ khi nó đang bay theo lộ trình định kỳ. Để đáp trả, Israel đã tấn công phá hủy bệ phóng phòng không đó của Syria.

Tuyên bố của IDF gọi vụ việc này là một sự kiện “bất thường” vì vụ tấn công đã diễn ra ở không phận Israel, “vi phạm chủ quyền của Israel” trên Cao nguyên Golan.

NÓNG: Israel tấn công tên lửa, hệ thống phòng không Syria tan xác - Đã có máu đổ - Ảnh 2.

Israel thừa nhận đã tấn công phá hủy một hệ thống phòng không của Syria

Bình luận về vụ việc, Thủ tướng Benjamin Netanyahu nói rằng “Quân đội Syria đã cố gắng tấn công một máy bay của Israel nhưng thất bại”. Ông Netanyahu cũng cho biết, Israel sẽ không dung thứ cho bất cứ hành động tấn công nào nhằm vào đất nước và sẽ đáp trả “quyết liệt và mạnh mẽ”.

Các đánh giá tình báo của Israel gần đây đã cảnh báo rằng, Iran và phong trào vũ trang Hezbollah có trụ sở ở Lebanon có thể sẽ gây ra các sự cố khiêu khích dẫn đến leo thang căng thẳng ở Cao nguyên Golan.

Đây là một trong những nỗ lực của Tehran nhằm đáp trả các lệnh trừng phạt của Mỹ cũng như các vụ tấn công của Israel chống lại các lực lượng Iran tại Syria.

Tháng 4/2019, truyền thông nhà nước Syria đưa tin Quân đội Israel đã tấn công một vị trí quân sự gần tỉnh Hama nhưng một số quả rocket đã bị các tổ hợp phòng không Syria đánh chặn và bắn hạ.

Sự vụ diễn ra chỉ một tháng sau khi 7 thành viên của các lực lượng vũ trang do Iran hậu thuẫn thiệt mạng trong vụ không kích bị cáo buộc là do Israel tiến hành nhằm vào các kho cất giữ đạn dược gần Sân bay Quốc tế Aleppo.

Trước đó nữa, vào tháng 2/2018 một máy bay chiến đấu F-16 của Israel đã bị phòng không Syria bắn rơi sau khi Israel đánh chặn một máy bay không người lái của Iran phóng đi từ lãnh thổ Syria sang không phận Israel.

Israel chiếm giữ Cao nguyên Golan từ Syria trong cuộc chiến tranh 6 ngày năm 1967 và kể từ thời điểm đó đặt vùng lãnh thổ này dưới quyền kiểm soát của mình bất chấp Liên Hợp Quốc cho đó là sự sáp nhập phi pháp.

Tháng 3/2019, Tổng thống Mỹ Donald Trump ký tuyên bố công nhận Cao nguyên Golan là một phần lãnh thổ của Israel nhưng động thái này ngay lập tức vấp phải sự phản đối kịch liệt của quốc tế.

Những năm vừa qua, Israel thường xuyên tấn công các cơ sở quân sự của Syria với lập luận là nhằm ngăn chặn sự hiện diện quân sự của Iran và tổ chức vũ trang Hezbollah, hai đồng minh thân cận của Damascus trong cuộc chiến chống khủng bố.

PK Syria đáp trả vụ tấn công tên lửa của Israel ngày 21/1/2019

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại