Vụ 2 thi thể đúc bê tông: Công an phong tỏa, kiểm tra khách sạn nhóm nữ nghi phạm lưu trú

Xuân Phương - Quốc Chiến |

Công tỉnh Bình Dương đang phối hợp với VKS cùng cấp quay lại khách sạn mà 4 nghi phạm lưu trú để kiểm tra, thu thập thêm chứng cứ.

Ngày 18/5, liên quan đến vụ 2 thi thể bị đúc bê tông, Công an tỉnh Bình Dương đã tạm giữ 4 nữ nghi phạm liên quan gồm: Phạm Thị Thiên Hà (31 tuổi), Trịnh Thị Hồng Hoa (66 tuổi, cùng ngụ quận Tân Phú), Lê Phú Hạnh (59 tuổi, ngụ phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) và một người phụ nữ không rõ danh tính.

Trưa cùng ngày, Công tỉnh Bình Dương đang phối hợp với VKS cùng cấp quay lại khách sạn (phường Phú Thọ, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương), nơi 4 nghi phạm thuê trú ngụ sau khi sát hại 2 nam giới rồi phi tang bằng cách bỏ vào thùng nước đổ bê tông, để tiếp tục khám xét. 

Vụ 2 thi thể đúc bê tông: Công an phong tỏa, kiểm tra khách sạn nhóm nữ nghi phạm lưu trú - Ảnh 1.

Khách sạn mà 4 nữ nghi phạm lưu trú khoảng 1 tháng qua. (Ảnh: Quốc Chiến)

Cơ quan chức năng cũng cũng tiến hành niêm phong căn phòng khách sạn, lấy lời khai của quản lý khách sạn để phục vụ điều tra. Phía bên ngoài khách sạn cũng đang được bảo vệ để cơ quan chức năng làm việc.

Trao đổi với phóng viên, một nhân viên khách sạn này cho biết, 4 người thuê phòng tại tầng trệt vào đầu tháng 4. Họ thuê phòng giường đôi với giá 7 triệu đồng/tháng. Họ có cách ăn mặc cử chỉ giống người tu hành, sinh hoạt khép kín và ít khi ra ngoài.

Một nguồn tin từ cơ quan điều tra cho biết, nghi phạm Phạm Thị Thiên Hà có hoạt động của một đạo phái tôn giáo. Cụ thể, khi kiểm tra phòng khách sạn nhóm nữ nghi can lưu trú khoảng 1 tháng qua, cơ quan chức năng phát hiện nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động tín ngưỡng, thực hành tâm linh.

Trước đó, rạng sáng cùng ngày, một nhóm phụ nữ 4 người bị bắt khi lái chiếc xe ô tô Ford 7 chỗ biển số 51A-71830 chuẩn bị rời khỏi khách sạn nằm ở Khu dân cư Tiamo Phú Thịnh (phường Phú Thọ, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) thì đã bị bảo vệ phát hiện chặn lại báo công an tạm giữ. Hiện công an đã lấy lời khai bốn phụ nữ này ngay trong đêm để tiếp tục làm rõ vụ án.

Vụ 2 thi thể đúc bê tông: Công an phong tỏa, kiểm tra khách sạn nhóm nữ nghi phạm lưu trú - Ảnh 2.

Cơ quan chức năng phong tỏa kiểm tra khách sạn mà 4 nữ nghi phạm lưu trú. (Ảnh: Quốc Chiến)

Theo nội dung vụ án, khuya 15/5, người dân phát hiện vụ án mạng với hai nam giới bị giết, giấu xác trong một ngôi nhà cho thuê tại ấp 5, xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương.

Thi thể nam giới đầu tiên được phát hiện ở trong thùng nhựa bị đổ đầy bê tông. Do thùng nhựa này quá nặng, chủ nhà thuê thợ phá đập nát bê tông để di chuyển thùng ra khỏi nhà thì phát hiện ra nạn nhân.

Thi thể nam giới thứ hai ở trong thùng nhựa có trà, bị đổ keo và dán lớp xi măng, bắt silicon vào nắp thùng kỹ lưỡng. Do chiếc thùng này nhỏ hơn, có thể di chuyển nên người chủ nhà đã bỏ ra ngoài vườn mà không kiểm tra bên trong có gì.

Khi phát hiện thi thể trong khối bêtông thứ nhất, công an tiếp tục kiểm tra thùng bị dán nilon này thì mới biết bên trong cũng có thi thể một người đàn ông khác.

Một nguồn tin cho biết kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy thi thể cả hai người đàn ông được tìm thấy đều có dấu hiệu bị giết như dấu vết của dao đâm và siết cổ. Nhận định ban đầu, công an cho rằng phải có nhiều hơn một đối tượng và phải có sức để gây ra án mạng như vậy.

Luật sư Nguyễn Trí Đức (Đoàn luật sư TP HCM) cho rằng thông qua vụ án mạng này có thể thấy sự buông lỏng trong công tác quản lý người thuê nhà trọ tại địa phương xảy ra sự việc.

"Bởi theo nguyên tắc, khi một người đến thuê nhà trọ thì người thuê nhà phải tự đến công an phường, xã hoặc thông qua chủ nhà để làm thủ tục đăng ký tạm trú. Trên thực tế nhiều chủ nhà trọ thường không đi khai báo tạm trú cho những người thuê trọ nhà mình", luật sư này nói.

Chuyên gia về luật cho rằng về mặt quản lý nhân khẩu ở địa phương, khi có người lạ mặt đến ở thì chính quyền địa phương phải có nghĩa vụ nắm bắt qua việc rà soát nhân khẩu trên địa bàn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại