Bắt giữ nhóm nữ nghi can vụ 2 thi thể bị đổ bê tông: Cuộc tẩu thoát bất thành lúc quá nửa đêm

Xuân Phương - Quốc Chiến |

Những nhân chứng cho biết, khoảng 1h sáng, nhóm nữ nghi can vụ 2 thi thể bị đúc bê tông lên xe 7 chỗ rời đi nhưng đã bị chặn lại, tạm giữ.

Rạng sáng 18/5, Công an tỉnh Bình Dương đang tạm giữ ít nhất 4 người phụ nữ liên quan vụ án 2 thi thể bị đổ bê tông phi tang trong thùng nhựa ở Bình Dương trong căn nhà ở ấp 5, xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương.

Cuộc tẩu thoát bất thành lúc nửa đêm

Trước đó, khoảng 1h00 sáng cùng ngày, lực lượng công an nhận được cuộc gọi của một thành viên ban quản lý Khu dân cư Tiamo Phú Thịnh (phường Phú Thọ, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) gọi điện báo có nhóm khách thuê phòng giống với hình nghi phạm liên quan vụ án.

Lúc này, nhóm nữ nghi can nghe thấy động tĩnh lên xe ô tô 7 chỗ rời đi. Ban quản lý khu dân cư ngay lập tức báo bảo vệ nhanh chóng chặn cổng. Khi nhóm người trên xe hỏi lý do bị chặn lại, các bảo vệ nói "chờ chút có việc" để kéo dài thời gian chờ cơ quan chức năng.

Bắt giữ nhóm nữ nghi can vụ 2 thi thể bị đổ bê tông: Cuộc tẩu thoát bất thành lúc quá nửa đêm - Ảnh 1.

Hình ảnh 2 nghi can Phạm Thị Thiên Hà (trái) và bà Trịnh Thị Hồng Hoa (66 tuổi, cùng ngụ quận Tân Phú).

Ngay lập tức, lực lượng Công an tỉnh Bình Dương nhanh chóng có mặt tạm giữ nhóm nữ nghi can. Người trực tiếp cầm lái là Phạm Thị Thiên Hà (31 tuổi), còn bà Trịnh Thị Hồng Hoa (66 tuổi, cùng ngụ quận Tân Phú) ngồi ở hàng ghế sau.

Ngoài ra, người thứ 3 là Lê Phú Hạnh (59 tuổi), có hộ khẩu thường trú tại phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương. Người khác chưa rõ danh tính, được nhân viên khách sạn tiết lộ tên T. (29 tuổi).

Ngoài ra, Công an cũng tạm giữ chiếc ôtô 7 chỗ mang nhãn hiệu Ford Everest màu vàng đen, biển kiểm soát 51A-718.30 vì nghi có liên quan đến vụ án.

Theo tìm hiểu, khách sạn những người liên quan ở trong khu biệt thự được đánh giá là khách sạn sang ở Bình Dương, nằm trong khu dân cư Phú Thịnh ven sông Sài Gòn. Khu dân cư này bảo vệ canh gác 24/24 rất nghiêm ngặt.

Bắt giữ nhóm nữ nghi can vụ 2 thi thể bị đổ bê tông: Cuộc tẩu thoát bất thành lúc quá nửa đêm - Ảnh 3.

Các bảo vệ của khu dân cư Tiamo Phú Thịnh.

Nhóm nữ nghi can câm lặng khi bị bắt

Theo một nhân viên khách sạn Tiamo thì nhóm người vừa bị bắt giữ này đã đến thuê một phòng ở khách sạn vào khoảng một tháng trước. Người đứng ra thuê phòng sử dụng giấy tờ tên là Lê Ngọc Phương Thảo (29 tuổi, hộ khẩu ở tỉnh Tiền Giang).

Được biết cả nhóm tóc đều ngắn, một trong số đó có bộ dạng vô cùng ốm yếu. Ngoài người trực tiếp đặt phòng thỉnh thoảng trao đổi với nhân viên khách sạn, nhóm khách nữ này thường ở trong khách sạn chứ ít ra bên ngoài.

Khuya 17/5, nhóm nữ nghi can thu dọn đồ đạc, trả phòng rời khỏi khách sạn. Một nhân viên khách sạn nói vô tình thấy thông tin hình ảnh của các nghi phạm được báo chí đăng tải liền báo ban quản lý khu dân cư. Một thành viên ban quản lý khu dân cư đã liên lạc công an.

Bắt giữ nhóm nữ nghi can vụ 2 thi thể bị đổ bê tông: Cuộc tẩu thoát bất thành lúc quá nửa đêm - Ảnh 4.

Nhóm nữ nghi can ở trong khách sạn sang khoảng 1 tháng nay. (Ảnh: Quốc Chiến)

Trao đổi với phóng viên, anh L.D.G (ngụ ngay cổng khu dân cư Tiamo Phú Thịnh) cho biết: "Khoảng gần 1 giờ sáng, chiếc ô tô 7 chỗ chạy ra cổng thì đội bảo vệ xuất hiện và chặn lại. Người phụ nữ cầm lái điều khiển xe đã bước xuống hỏi nguyên nhân sao chặn họ. Bảo vệ trả lời 'chờ chút có việc', sau đó công an xuất hiện và đưa họ đi".

Khi phóng viên đưa hình ảnh 2 nghi phạm xác tín, anh G. khẳng định người cầm lái chính là người phụ nữ tên Phạm Thị Thiên Hà được đăng tải trên báo. Anh này tỏ ra bất ngờ khi chính nghi phạm liên quan vụ án chấn động xuất hiện tại khu vực mình đang sinh sống.

Cũng làm việc tại một cửa hàng tiện lợi ngay cổng khu dân cư Tiamo Phú Thịnh, chị H. kể: "Lúc thấy công an xuất hiện, tôi tò mò ra xem, và mới biết đây là các người có liên quan vụ tử thi trong bê tông. Nhìn phụ nữ vậy mà ghê quá, ra tay dã man quá".

Khi nhìn hình ảnh các nghi phạm Phạm Thị Thiên Hà, Trịnh Thị Hồng Hoa và Lê Phú Hạnh, nữ nhân viên xác nhận: "Đúng là họ rồi".

Chị này cũng cho hay: "Lúc bị công an tiếp cận. Cả nhóm im nín thin thít không nói lời gì rồi sau đó đi theo công an. Nhìn hình ảnh, có thể chắc chắn người lái xe tóc ngắn, còn khá trẻ. 3 người còn lại đã lớn tuổi".

Được biết, căn nhà xảy ra vụ án liên quan 2 thi thể bị đúc bê tông do ông Nguyễn Minh Vương (ngụ thị xã Tân Uyên) sở hữu và vừa bán lại cho ông Nguyễn Thanh Huân (xã Hưng Hòa).

Chiều 15/5, ông Huân thuê người đến dọn nhà thì phát hiện một bồn nhựa bên trong đã được đổ đầy bê tông và một phuy nhựa bọc kín nilon bên ngoài. Quá trình đập phá bê tông để di dời bồn nhựa, người đàn ông hoảng hốt phát hiện xác người bên trong.

Nhận được tin báo, công an nhanh chóng có mặt tại hiện trường và phát hiện xác chết thứ hai trong phuy nhựa cũng đang trong quá trình phân huỷ.

Hai nạn nhân được xác định đều là nam giới, độ tuổi khoảng 30-35. Người thứ nhất cao khoảng 1,7 m, răng hàm trên thiếu 3 chiếc răng số 2, 4, 5 và tóc ngắn sát da đầu. Người còn lại cao khoảng 1,61m, tóc ngắn, bên trong mặc áo màu thun màu trắng, bên ngoài mặc áo khoác đen có mũ, quần dài thể dục màu xanh đen.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại