Mâu thuẫn ăn nhậu, thanh niên bị chém chết ở Sài Gòn

Thanh Minh |

Trong lúc ăn nhậu, Thỏa cho rằng Trung có lời lẽ xúc phạm bạn gái mình nên gọi đồng bọn xách hung khí đến đánh nhau khiến Trung bị chém tử vong.

Ngày 13-5, Cơ quan CSĐT Công an Q.Bình Tân, TP.HCM đã bắt giam Nguyễn Hoài Hận (SN 1994, quê Đồng Tháp) để điều tra về hành vi giết người.

Ngoài ra, một số đồng phạm khác cũng bị công an tạm giữ để điều tra về hành vi liên quan đến cái chết của anh Nguyễn Văn Trung (SN 1993, quê tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu).

Mâu thuẫn ăn nhậu, thanh niên bị chém chết ở Sài Gòn - Ảnh 1.

Vụ hỗn chiến được camera ghi lại

Trước đó vào chiều ngày 10-5, Nguyễn Văn Trung cùng những người bạn ngồi nhậu tại nhà trọ số 133/37A đường Bình Thành (P. Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân). Một lúc sau thì Nguyễn Minh Thỏa (SN 1978, ngụ Q.Tân Phú) là bạn trai của một người trong nhóm cùng đến nhậu.

Được một lúc, Thỏa cho rằng Trung có lời nói xúc phạm bạn gái mình nên hai bên nảy sinh mâu thuẫn. Lúc này, Thỏa bỏ ra ngoài gọi đồng bọn gồm Nguyễn Hoài Hận, Nguyễn Văn Thuấn (SN 1986, ngụ Q. Bình Tân), Trương Thanh Phường (SN 1993) và Võ Thành Nhân (SN 1996, cùng quê Kiên Giang) mang theo mã tấu đến đánh nhóm của Trung.

Trong lúc hỗn chiến, Trung bị Thỏa chém trúng vai ngã gục. Một người khác trong nhóm của Trung cũng bị chém đứt gân tay. Sau khi gây án, nhóm của Thỏa bỏ trốn. Riêng Trung, dù được đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên nạn nhân đã tử vong.

Ngay sau khi vụ án mạng xảy ra, Công an Q. Bình Tân nhanh chóng vào cuộc khám nghiệm hiện trường, tổ chức điều tra truy xét. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an nhanh chóng bắt được Hận cùng các đối tượng Thỏa, Thuấn, Phường và Nhân.

Qua đấu tranh, bước đầu các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Hiện vụ án đang được điều tra làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại