Thổ bên bờ vực đổ vỡ F-35, Nga sẵn sàng mở đường Su-57?

An Bình |

Trong trường hợp Thổ Nhĩ Kỳ không mua được tiêm kích F-35, Nga có thể hỗ trợ bằng sản phẩm của họ.

Theo một quan chức quốc phòng cấp cao của Nga, Nga "sẵn sàng hợp tác" với Thổ Nhĩ Kỳ để bán máy bay chiến đấu Su-57 thế hệ mới của họ trong trường hợp chính phủ Ankara và các công ty Thổ Nhĩ Kỳ bị đẩy ra khỏi chương trình chế tạo F-35 do Mỹ dẫn đầu.

"Các máy bay chiến đấu Nga thế hệ thứ năm [Su-57] có những đặc tính nổi bật và hứa hẹn cho xuất khẩu, ông Sergei Chemezov, người đứng đầu Tập đoàn Rostec thuộc sở hữu nhà nước Nga.

Tuyên bố của Chemezov đưa ra xác nhận về bản tin của Defense News ngày 19 tháng 4 cho biết, nếu các quan chức Hoa Kỳ đẩy Thổ Nhĩ Kỳ ra khỏi nhóm đa quốc gia chế tạo tiêm kích F-35, các quan chức quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ có thể sẽ theo đuổi công nghệ máy bay chiến đấu của Nga.

Chúng tôi không thể bỏ F-35 mà không có sự thay thế, một sĩ quan quân đội cấp cao của Thổ Nhĩ Kỳ nói với trang Defense News. Quan chức này từ chối bình luận về các lựa chọn thay thế, vì điều này sẽ đòi hỏi "sự cân nhắc về công nghệ, kinh tế và chính trị".

Nhưng một quan chức có liên quan tới việc mua sắm khí tài quốc phòng cho biết một đánh giá địa chiến lược sẽ khiến các lựa chọn về phía Nga nổi lên như sự lựa chọn tự nhiên.

"Công nghệ máy bay chiến đấu của Nga sẽ là lựa chọn đầu tiên tốt nhất nếu các đồng minh Mỹ của chúng tôi hành xử theo cách rời bỏ liên minh và đặt câu hỏi về tư cách thành viên của Thổ Nhĩ Kỳ trong chương trình Máy bay chiến đấu chung.

Washington đã đe dọa sẽ đẩy Ankara ra khỏi chương trình đa quốc gia sản xuất F-35 nếu Thổ Nhĩ Kỳ triển khai hệ thống tên lửa đất đối không S-400 do Nga sản xuất trên lãnh thổ của họ.

Nếu Thổ Nhĩ Kỳ chấp nhận S-400, thì những chiếc F-35 sẽ không bao giờ đưa tới lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ.

Và sự tham gia của Thổ Nhĩ Kỳ vào chương trình F-35, bao gồm các bộ phận sản xuất, sửa chữa và phục vụ máy bay chiến đấu, sẽ bị chấm dứt, điều đẩy các công ty Thổ Nhĩ Kỳ ra khỏi chuỗi sản xuất và cung ứng trong chương trình này, một nhóm các nhà lập pháp lưỡng đảng trong Ủy ban Quân vụ Thượng viện và Ủy ban Đối ngoại Thượng viện đã viết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại