Toàn bộ tiêm kích MiG-29 Ukraine bị Nga thu giữ ở Crimea bây giờ ra sao?

Hoài Giang |

Tất cả các máy bay chiến đấu Mikoyan-Gurevich MiG-29 mà Ukraine còn lại sau sự kiện sát nhập Crimea năm 2014 đã hoàn toàn mất khả năng chiến đấu.

Liệu MiG-29 có đủ an toàn và là "xương sống" của các lực lượng không quân?

Vào tháng 8/2018, Quân đội Ukraine tuyên bố đã nâng cấp thành công MiG-29MU1. Máy bay tiêm kích này được cho là sẽ củng cố khả năng phòng thủ của quân đội Ukraine.

Vào thời điểm đó Cựu Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cũng đưa ra tuyên bố tương tự trên Facebook:

"Mikoyan MiG-29, cũng như Sukhoi SU-27 là các máy bay chiến đấu "xương sống" của Lực lượng Vũ trang Ukraine. Radar mạnh hơn và các hệ thống điều hướng vô tuyến hỗn hợp vệ tinh đã được lắp đặt trên máy bay".

Toàn bộ tiêm kích MiG-29 Ukraine bị Nga thu giữ ở Crimea bây giờ ra sao? - Ảnh 1.

Một chiếc MiG-29 bên cạnh một chiếc MiG-31 của không quân Nga.

Thông tin cho biết Nhà máy sửa chữa máy bay nhà nước Lviv cùng với các doanh nghiệp khác thuộc Ukroboronprom đã tiến hành nâng cấp máy bay.

MiG-29MU1 được cho là có thể gia tăng tốc độ lên tới 2450 km/h. Tên lửa không đối không, pháo tự động 30 mm và các loại bom và tên lửa đã được lắp đặt để đảm bảo khả năng triển khai không chiến tầm trung và nhỏ và để hỗ trợ tiêu diệt các mục tiêu trên mặt đất.

Máy bay cũng được trang bị hệ thống tác chiến điện tử tinh vi, được thiết kế để bảo vệ cá nhân máy bay khỏi các tên lửa đất đối không và các máy bay chiến đấu khác.

Đối với Nga: Máy bay MiG-29 của Ukraine chỉ tương đương "sắt vụn"

Hôm 8/5, tờ RBC-Ukraine trích dẫn lời Nghị sĩ Duma Quốc gia Nga tại khu vực Sevastopol, ông Dmitriy Belik:

"Tất cả các máy bay chiến đấu Mikoyan-Gurevich MiG-29 mà Ukraine còn lại trong sự kiện sát nhập Crimea năm 2014 đã hoàn toàn mất khả năng chiến đấu.

Phương tiện chiến đấu của Ukraine còn lại trên bán đảo đã không được bảo dưỡng hoặc sửa chữa kể từ năm 2014. Quân đội Nga chỉ bảo vệ chúng, tuân thủ các quy tắc an toàn chống cháy nổ".

Toàn bộ tiêm kích MiG-29 Ukraine bị Nga thu giữ ở Crimea bây giờ ra sao? - Ảnh 3.

Liệu MiG-29 của Ukraine có chung số phận ở trong những bãi rác không quân của Nga như MiG-31 Foxhound?

Theo ông Dmitriy Belik, kể từ khi Crimea sát nhập vào Nga năm 2014, 7 máy bay chiến đấu chiếm ưu thế trên không MiG-29 và 3 chiếc máy bay huấn luyện L-39 của lực lượng không quân Ukraine vẫn ở sân bay Belbek và sau 5 năm người Nga đánh giá chúng hoàn toàn vô dụng.

Như vậy, trái với những tin đồn sát nhập "chiến lợi phẩm" vào không quân Nga, nhiều khả năng điểm đến mới nhất của những chiếc MiG-29 Ukraine trong tay người Nga sẽ là một bãi rác không quân nào đó.

MiG-29 và MiG-31 ở thời điểm hiện tại vẫn là những máy bay tiêm kích nguy hiểm với bất kỳ kẻ địch nào.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại