Tàu nổi giữa Hồ Tây bốc cháy ngùn ngụt

Hoàng An |

Cảnh sát đã khống chế hoàn toàn ngọn lửa đang lây lan sau 20 phút có mặt, sự cố không gây thương vong về người.

Khoảng 11h ngày 2/5, một chiếc tàu nổi từng được sử dụng làm nhà hàng, bị bỏ hoang tại khu vực Công viên nước hồ Tây (Hà Nội) bất ngờ bốc cháy, cột khói đen cao đến hàng chục mét.

Nhận thông tin, lực lượng chức năng đã điều hai xe cứu hỏa đến hiện trường. Sau khoảng 20 phút lực lượng chức năng có mặt, ngọn lửa đã được khống chế.

Trao đổi với PV, ông Phạm Thế Vĩnh, Đội trưởng Đội Cảnh sát PCCC&CNCH thuộc Công an quận Tây Hồ cho biết, vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người, đám cháy lan rộng khoảng 100m2.

"Nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được Công an quận Tây Hồ điều tra, làm rõ", ông Vĩnh thông tin.

Từ năm 2016, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội đã yêu cầu toàn bộ du thuyền, nhà nổi, hộ kinh doanh tại Hồ Tây phải di dời.

Tất cả sau đó về tập kết tại khu vực Đầm Bảy, cạnh khu vực Công viên nước Hồ Tây và không còn hoạt động.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại