Cố vấn của Tổng thống đắc cử Ukraine nhận thấy cơ hội hòa bình ở Donbass

Hòa Bình |

Theo báo chí Nga, Ban tham mưu của Zelensky nhận thấy cơ hội hòa bình ở Donbass theo phương kế của Moscow.

Trang Sputnik dẫn lời ông Dmitry Razumkov - đại diện Ban cố vấn của Tổng thống Ukraine vừa đắc cử Vladimir Zelensky nói rằng cuộc xung đột nội bộ Ukraine ở đông nam nước này có thể được giải quyết nếu Kiev đồng ý với kế hoạch hành động do Moscowđề xuất.

Ông Dmitry Razumkov trong lúc phát biểu trên sóng truyền hình kênh “112 Ukraine” đã đề cập về điều này.

Tuy nhiên, ông này cũng khẳng định rằng hòa bình chỉ có thể đạt được theo điều kiện từ phía chính quyền Ukraine.

"Nếu chúng ta tuân theo nguyên tắc và những đề xuất mà Nga đưa ra, thì đã có thể hoàn toàn đạt được nền hòa bình, nhưng tôi thiết nghĩ, chẳng có người yêu nước nào ở quốc gia này có thể chấp nhận như vậy", ông Dmitry Razumkov kết luận.

Ông Razumkov cũng lưu ý rằng hiện tại không ai biết phương pháp "chấm dứt chiến tranh" ngay tức khắc, tuy nhiên, đã có sự hiểu biết nhất định về phương hướng hành động cần được thực hiện để bắt đầu tiến trình hòa bình.

Vào mùa Xuân năm 2014, chính quyền Ukraine đã tiến hành chiến dịch quân sự chống lại lực lượng DNR và LNR, tuyên bố độc lập sau cuộc đảo chính ở Ukraine vào mùa Đông năm đó.

Theo dữ liệu mới nhất của Liên Hợp Quốc, khoảng 13 nghìn người đã trở thành nạn nhân của hơn 5 năm xung đột.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại