Tuyên bố bất ngờ của Thổ Nhĩ Kỳ về thương vụ S-400 và “kế hoạch B”

Vũ Thu Hương |

Thổ Nhĩ Kỳ mua hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 của Nga là “việc đã hoàn thành” và sẽ tìm kiếm máy bay thay thế nếu không thể nhận các tiêm kích tàng hình F-35 từ Mỹ, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố.

Theo DailySabah, Ngoại trưởng Mevlut Cavusoglu cho biết việc Thổ Nhĩ Kỳ mua hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 của Nga là "việc đã hoàn thành" và không có "công thức tạm thời" bao gồm bên thứ 3.

Trả lời câu hỏi của báo giới sau một phiên họp, ông Cavusoglu khẳng định hệ thống S-400 mà Ankara mua sẽ không gây nguy hại tới hệ thống NATO hay "xem chúng như kẻ thù". Tuyên bố này được đưa ra nhằm trấn an những mối lo an ninh của Washington và NATO.

Ngoại trưởng cũng phê phán việc Mỹ chấm dứt miễn thuế nhập khẩu dầu mỏ, đồng thời khẳng định việc Mỹ cố hướng Thổ Nhĩ Kỳ sang Saudi Arabia hay các tiểu vương quốc Ả Rập là sai lầm.

Trước đó, ông cũng tuyên bố quyết định của Mỹ trong việc chấm dứt việc nhập khẩu dầu từ Iran sẽ chỉ làm hại hòa bình khu vực.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar cũng bình luận về những căng thẳng giữa Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ.

Ông Akar nói rằng Thổ Nhĩ Kỳ không mấy bối rối trước những mối đe dọa và đã có kế hoạch B trong trường hợp Mỹ không chuyển giao F-35.

"Chúng tôi đã có kế hoạch ngắn hạn, trung hạn và dài hạn", ông Akar cho biết đồng thời nói thêm rằng cho đến nay chẳng có bế tắc nào trong quá trình đó.

Bộ trưởng này cũng khẳng định 4 phi công của Thổ Nhĩ Kỳ hiện đang được huấn luyện để sử dụng F-35 và hai người nữa cũng chuẩn bị tham gia vào quá trình huấn luyện.

Mặc dù là đồng minh chiến lược lâu dài, quan hệ Ankara và Washington kém nồng ấm kể từ năm 2017 khi Thổ Nhĩ Kỳ quyết định mua S-400 và Mỹ đe dọa phá bỏ hợp đồng Ankara mua F-35 của Mỹ.

Để phòng thủ, Thổ Nhĩ Kỳ đầu tiên tìm cách mua tên lửa Patriot do Mỹ sản xuất nhưng đồng thời với đó Mỹ cũng gửi vũ khí và đạn dược cho kẻ thù của Ankara, nhóm khủng bố YPG/PYD ở Bắc Syria.

Washington phớt lờ nhu cầu, lợi ích quốc gia của đồng minh và khước từ lời đàm phán của Thổ Nhĩ Kỳ. Ankara tuyên bố vì Mỹ từ chối bán Patriots nên nước này buộc phải tìm nhà cung cấp vũ khí khác đồng thời khẳng định rằng Nga đưa ra điều kiện thương thảo về việc bán vũ khí tốt hơn bao gồm việc chuyển giao công nghệ.

2 máy bay F-35 đầu tiên được Mỹ chuyển cho Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 7/2018 và cảnh sát nước này đã bắt đầu chương trình huấn luyện tại căn cứ không quân Luke ở Arizona. Tuần trước, Thổ Nhĩ Kỳ nhận thêm 2 máy bay nữa mặc sự phản đối kịch liệt của thượng nghị sĩ Mỹ.

Hiện cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục chương trình huấn luyện và các máy bay này sẽ được triển khai tới căn cứ không quân Malatya ở Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 11.

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ cũng tuyên bố sẽ tìm kiếm máy bay thay thế nếu không thể nhận các tiêm kích tàng hình F-35 từ Mỹ.

"Chúng tôi là đối tác trong chương trình sản xuất F-35. Chúng tôi tham gia dự án này và đã trả số tiền cần thiết. Hiện không có vấn đề gì với dự án.

Nhưng trong kịch bản xấu nhất, chúng tôi sẽ phải đáp ứng nhu cầu của mình ở chỗ khác, nơi những công nghệ tốt nhất sẽ được cung cấp", Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu ngày 2 3/4 tuyên bố.

Hồi đầu tháng, ông Cavusoglu cũng khẳng định Thổ Nhĩ Kỳ có thể mua thêm nhiều vũ khí từ Nga, bao gồm cả mẫu máy bay thay thế F-35 nếu hợp đồng với Mỹ bị đình trệ. "Có F-35, nhưng cũng có máy bay được sản xuất tại Nga.

Nếu không thể mua F-35, chúng tôi có thể mua các máy bay tương tự từ quốc gia khác", ông Cavusoglu nhấn mạnh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại