Nga âm thầm "đi cửa sau", tìm cách điều thêm loạt máy bay quân sự mới tới Venezuela

Anh Tú |

Các máy bay Nga sẽ chở theo lương thực, thực phẩm, các máy phát điện diesel cũng như chuyên gia kỹ thuật, y tế phục vụ sứ mệnh ngoại giao của Moscow ở Venezuela.

Theo tường thuật của hãng tin BuzzFeed, Cộng hòa Malta vừa đưa ra quyết định từ chối cho phép các máy bay quân sự Nga sử dụng không phận Malta để vận chuyển hàng hóa từ Syria tới Venezuela trong tháng này.

Động thái trên diễn ra chỉ vài tuần sau khi Malta, một đảo quốc thuộc Liên minh châu Âu, đã từng chấp thuận một đề nghị tương tự của Nga trước đây.

Dữ liệu từ các website chuyên theo dõi hành trình bay cho thấy, hai máy bay quân sự Nga đã xuất phát từ Syria, bay qua không phận Hy Lạp và Cyprus trên hành trình tới Venezuela ngày 22 và 23/3/2019.

Một quan chức ngoại giao cấp cao cho biết, Đại sứ quán Nga ở Thủ đô Valletta đã đưa ra đề nghị mới với Malta vào tuần trước. Theo đó, Moscow đã đề nghị Malta cho phép hai máy bay quân sự bay từ Syria tới Caracas trong khoảng thời gian từ 16 - 19/4 rồi sau đó bay trở lại.

Nga âm thầm đi cửa sau, tìm cách điều thêm loạt máy bay quân sự mới tới Venezuela - Ảnh 1.

Một trong hai chiếc máy bay quân sự Nga đáp xuống Venezuela tháng 3/2019

Theo kế hoạch dự kiến, hai máy bay, gồm một chiếc Ilyushin Il-62 của Không quân Nga và một máy bay vận tải An-124-100 Ruslan sẽ xuất phát từ Thủ đô Damascus của Syria và căn cứ Không quân Khmeimim.

Đây là hai máy bay có cùng số hiệu như những phi cơ quân sự Nga từng đáp xuống Sân bay Quốc tế Simón Bolívar ở Venezuela hồi tháng trước. Theo hãng thông tấn Nga RIA Novosti, các chuyến bay này diễn ra thường lệ và chỉ chở theo hàng hóa và các cố vấn kỹ thuật.

Theo như nội dung được đề cập trong đơn đề nghị mà Nga gửi cho Bộ ngoại giao Malta thì các chuyến bay được thực hiện trong tháng này cũng thuần túy mang mục đích nhân đạo.

Các máy bay Nga sẽ chở theo lương thực thực phẩm, các máy phát điện diesel cũng như các chuyên gia kỹ thuật, y tế phục vụ sứ mệnh ngoại giao của Moscow ở Venezuela. Trong đơn đề nghị lần này Nga cũng nói rõ các máy bay sẽ không chở theo vũ khí, vật liệu nổ hay bất cứ loại hóa chất độc hại nào.

Nga âm thầm đi cửa sau, tìm cách điều thêm loạt máy bay quân sự mới tới Venezuela - Ảnh 2.

Hành trình bay của một trong những chiếc máy bay quân sự Nga tới Venezuela ngày 23/3

Mặc dù vậy, tin tức về việc các máy bay quân sự Nga sẽ tiếp tục cất cánh từ Syria tới Venezuela vẫn khiến cộng đồng quốc tế lo ngại. Nga là một trong những nước hậu thuẫn cho Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro đương nhiệm bất chấp việc lãnh đạo phe đối lập Juan Guaidó cũng tự phong mình làm tổng thống từ tháng 1/2019.

Reuters từng đưa tin, một nhóm nhà thầu quân sự có quan hệ với Điện Kremlin đã bay tới Venezuela để giúp Tổng thống Maduro tăng cường an ninh hồi đầu năm.

Nga được cho là đã ký các hợp đồng trị giá hơn 11 tỷ USD với người tiền nhiệm của ông Maduro là cố Tổng thống Hugo Chávez để bảo trì và bán vũ khí cho Venezuela, trong đó có cả các hệ thống phòng không tiên tiến, xe tăng, máy bay chiến đấu và trực thăng tấn công.

Dữ liệu từ website theo dõi hành trình bay Flightradar24 cho thấy, hai máy bay Nga đã bay qua không phận của các nước thành viên EU là Cyprus và Hy Lạp sau khi rời Syria lên đường tới Venezuela hồi tháng 3/2019. Tuy nhiên, bộ ngoại giao của hai quốc gia này chưa cho biết liệu họ có cấp phép cho Nga tiếp tục sử dụng không phận trong tháng này hay không.

Đây là lần thứ hai trong tháng Malta từ chối đề nghị của Nga được sử dụng không phận bay tới Venezuela từ Syria. Trước đó, Malta cũng đã không cấp phép cho các máy bay quân sự Nga bay từ Syria tới Venezuela trong khoảng thời gian từ 12/4 - 1/5.

Cận cảnh máy bay Tu-160 của Nga hạ cánh ở Venezuela. Nguồn: RT.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại