Cảnh báo cứng rắn của Mỹ với Thổ Nhĩ Kỳ về “lựa chọn” mua S-400 của Nga

Vũ Thu Hương |

Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence cảnh báo Thổ Nhĩ Kỳ về kế hoạch nước này mua một hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 của Nga. Ông gọi kế hoạch Thổ Nhĩ Kỳ mua S-400 của Nga là “những quyết định liều lĩnh”.

Theo CNN, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence cảnh báo Thổ Nhĩ Kỳ về kế hoạch nước này mua một hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 của Nga, vài giờ sau khi Bộ trưởng Ngoại giao nước này tuyên bố hợp đồng mua bán đã hoàn tất.

"Chúng tôi rõ ràng sẽ không để một đồng minh NATO mua vũ khí từ đối thủ, những vũ khí có thể đe dọa sự gắn kết của các đồng minh", ông Pence chia sẻ hôm thứ 4.

"Thổ Nhĩ Kỳ đã mua 2,5 tỷ USD hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 từ Nga và điều này tạo nên nguy hiểm lớn cho NATO và cho các đồng minh", ông Pence cho biết đồng thời nhấn mạnh rằng Ankara có thể đối mặt với hậu quả nghiêm trọng từ việc mua S-400.

Cảnh báo cứng rắn của Mỹ với Thổ Nhĩ Kỳ về “lựa chọn” mua S-400 của Nga - Ảnh 2.

Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence

Phát biểu tại sự kiện nhân kỷ niệm 70 năm ngày thành lập NATO, ông Pence nói: "Thổ Nhĩ Kỳ phải lựa chọn.

Liệu họ muốn duy trì một đối tác quan trọng trong một liên minh quân sự thành công nhất trong lịch sử hay muốn gây nguy hiểm cho mối quan hệ đối tác đó, bằng cách đưa ra những quyết định liều lĩnh như vậy, vốn gây phương hại cho liên minh của chúng ta."

Hôm 1/4, Bộ Quốc phòng Mỹ thông báo đã dừng chương trình hợp tác và cung cấp máy bay chiến đấu F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ sau khi Ankara kiên quyết bảo vệ thỏa thuận mua hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga.

Hôm 3/4 dẫn lời Đại diện thường trực của Mỹ tại Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cho biết, Mỹ vẫn muốn Thổ Nhĩ Kỳ là thành viên của NATO, nhưng không muốn hệ thống phòng không S-400 do Nga sản xuất hiện diện trên lãnh thổ của Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong cuộc họp báo trước cuộc họp hai ngày của các bộ trưởng ngoại giao NATO tại Washington bắt đầu vào ngày 3/4, khi nhận được câu hỏi liệu Thổ Nhĩ Kỳ sẽ bị loại khỏi NATO nếu họ mua hệ thống tên lửa S-400 của Nga, Đại diện thường trực của Mỹ tại NATO, bà Kay Bailey Hutchison nói:

"Thổ Nhĩ Kỳ là một đồng minh rất quan trọng. Họ đang có trọng trách trong các nhiệm vụ của NATO, vì vậy, chúng tôi muốn Thổ Nhĩ Kỳ vẫn ở lại liên minh này.

Chúng tôi cũng muốn Ankara không có hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 của Nga hiện diện trên lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ do hệ thống này không tương thích với các hệ thống vũ khí đang nằm trong biên chế của NATO".

Trong khi đó, Tướng Curtis Scaparrotti, Tư lệnh đồng minh tối cao của NATO và là người đứng đầu Bộ Tư lệnh Mỹ ở châu Âu kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ thay đổi quyết định về thỏa thuận với Moscow.

"Mặc dù Ankara nói S-400 là một thỏa thuận đã được thực hiện, ngay cả Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cũng nói như vậy, cá nhân tôi không nghĩ thế", ông Scaparrotti nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại