Ukraine tuyên bố tăng tốc xây tường biên giới, bất ngờ được Nga "khen": Lựa chọn thời điểm quá hợp lý!

Hồng Anh |

Ukraine đang tiến hành củng cố khu vực biên giới giữa nước này với Nga theo dự án Bức tường Biên giới, báo Nga Gazeta dẫn lời Bộ Nội vụ Ukraine cho biết.

Theo đó, phía Ukraine đang tăng tốc dựng hàng rào biên giới và đào hào chống tăng tại khu vực Luhansk giáp với Nga. Hơn nữa, Kiev cũng cho lắp hệ thống theo dõi và cảm biến chuyển động trên hàng rào phân ly với nước Nga.

Báo Gazeta cho biết tới nay Ukraine đã thiết lập hơn 6km hàng rào thép gai và hoàn thành đào 13km hào chống tăng tại khu vực Luhansk giáp với Nga.

Chiêu trò tranh cử

Phía Bộ Ngoại giao Nga đã nhanh chóng có phản hồi về thông tin nói trên.

Theo hãng thông tấn nhà nước Nga TASS, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã liên hệ việc Ukraine đẩy nhanh tốc độ xây bức tường ngăn cách Nga với cuộc bầu cử Tổng thống đang diễn ra tại nước này.

Cụ thể, bà Zakharova đã "nói đùa" rằng chính phủ Ukraine có thể đang muốn tìm cách ngăn chặn người dân rời khỏi nước này trước khi vòng 2 của cuộc bầu cử diễn ra.

"Theo như thông cáo của Bộ Nội vụ Ukraine, thì Kiev đã bắt đầu củng cố vùng biên giới Ukraine-Nga như một phần của Dự án Bức tường Biên giới.

Họ [Kiev] lựa chọn thời điểm thật quá hợp lý. Phải chăng họ đã quyết định ngăn chặn các cử tri rời đi trong vòng 3 tuần tới? Dù vậy, thì cuối cùng mọi người cũng sẽ nhận ra sự thật và bắt đầu gói ghém đồ đạc mà thôi", nữ phát ngôn viên Nga viết trên tài khoản Facebook cá nhân.

Vòng đầu tiên của cuộc bầu cử Tổng thống Ukraine đã được tổ chức hôm 31/3 vừa qua với sự tham gia của 64% cử tri Ukraine. Gần 11 triệu cử tri đủ tư cách tham gia đã không đi bầu cử do không thể hoặc không muốn.

Theo kết quả mới nhất được Ủy ban Bầu cử Quốc gia Ukraine (CEC) công bố, hai ứng viên dẫn đầu cuộc đua là diễn viên hài Vladimir Zelensky (với 30,22% số phiếu ủng hộ) và Tổng thống đương nhiệm Petro Poroshenko (với 15,92% số phiếu ủng hộ) sẽ cùng nhau bước vào vòng 2 của cuộc bầu cử - vòng đối đầu trực tiếp.

Ukraine tuyên bố tăng tốc xây tường biên giới, bất ngờ được Nga khen: Lựa chọn thời điểm quá hợp lý! - Ảnh 2.

Ảnh: AP.

"Lời hứa suông"

Đề xuất xây dựng tường biên giới với Nga đã được chính phủ Ukraine thông qua vào năm 2015. Ban đầu, dự án trị giá 4,1 tỉ Hryvnia (khoảng 150 triệu USD) này được dự kiến sẽ hoàn thành trong vòng 4 năm, tức hạn cuối là trong năm 2019.

Tuy nhiên, trong năm 2015 và 2016, khoản ngân sách dành cho công trình này đã bị cắt giảm hơn một nửa; và sau đó chính phủ Ukraine đã quyết định mở rộng thời hạn hoàn thành dự án tới năm 2021, theo Sputnik.

Tháng 11/2018, Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Arsen Avakov đã tuyên bố rằng dự án này đã hoàn thành được khoảng 47%. Tuy nhiên, sau đó giới chức Ukraine đã đính chính lại trong tháng 2 năm nay rằng ông Avakov đã hơi phóng đại về tiến độ, và cho biết dự án Bức tường Biên giới của nước này mới chỉ hoàn thiện khoảng 30%.

Theo phát ngôn viên của Cơ quan Biên phòng Ukraine Oleg Slobodian, dự án trên đã bị trì hoãn và chậm tiến độ đáng kể do các vấn đề tài chính. Trong khi đó, nhà phân tích chính trị Nga Ivan Mezyuho cho rằng đây chỉ là một dự án tham nhũng, một lời hứa suông của chính quyền Ukraine.

"Nếu như không có vấn nạn tham nhũng nghiêm trọng trong giới quan chức Ukraine, thì dự án này đã được hoàn thành từ lâu rồi. Tôi cho rằng các chính trị gia Ukraine từ nhiều đảng phái đang lợi dụng chủ đề này trong chiến dịch tranh cử của mình. Dự án tường biên giới này sẽ không thể hoàn thành trong tương lai gần", ông Slobodian chia sẻ với phóng viên Sputnik.

Cũng theo thông tin của Sputnik, các nhà điều tra Ukraine đang tiến hành điều tra nghi án chiếm đoạt ngân sách nhà nước được phân bổ cho dự án trên.

Trong khi đó, phía Nga cũng đã xây dựng một bức tường biên giới để ngăn cách giữa Ukraine và bán đảo Crimea. Tháng 12/2018, Moskva đã tự hào tuyên bố hoàn tất việc xây dựng hàng rào cao 2m, dài hơn 60km, được lắp đặt hàng trăm cảm biến, báo động và các thiết bị theo dõi công nghệ cao tối tân, từ cảm biến rung tới các máy quay ban đêm.

Dự án xây dựng hàng rào biên giới giữa Ukraine và Crimea được khởi công từ năm 2015, và ước tính thời gian thực hiện chỉ mất hơn 1 năm, với giá thành cực rẻ - khoảng 200 triệu rúp (2,87 triệu USD vào thời điểm dự án hoàn thành).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại