Sợ chiến thuật lật đổ mới của Mỹ, TT Maduro đặt toàn quân vào tình trạng báo động cao

Hải Võ |

Quân đội Venezuela đã được đặt trong tình trạng báo động trước nguy cơ tiềm ẩn Mỹ thực thi chiến thuật chiến tranh "phi thông thường" nhằm lật đổ chính quyền tổng thống Maduro.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro cáo buộc Mỹ đang đặt mục tiêu lật đổ chính quyền của ông thông qua các vụ tấn công nhằm vào những dịch vụ công, ví dụ như hệ thống lưới điện.

"Venezuela thể hiện cho thế giới thấy rằng đây đang là một bãi thử nghiệm cho các loại vũ khí điều khiển, điện từ mới, cũng như chiến lược chiến tranh mới - không phải sự xâm lược trực tiếp hoặc đánh bom bằng tên lửa, mà là đánh bom nhằm vào dịch vụ công then chốt," ông Maduro nói.

Tổng thống thừa nhận với tình trạng mất điện luân phiên kéo dài ở Venezuela như hiện nay, tình hình đất nước vẫn đang "trầm trọng".

Theo ông Maduro, mục tiêu của chiến thuật trên hướng đến gây bất ổn ở Venezuela ở mức vừa đủ để kích động các xung đột trong nước. Ông cáo buộc phe đối lập - do tổng thống lâm thời tự phong Juan Guaido đứng đầu - thúc đẩy "những kế hoạch tội phạm" để lợi dụng tình hình hỗn loạn nhằm ám sát ông cùng những người ủng hộ trung thành.

Tổng thống Maduro cũng nói đã phát hiện những kế hoạch của phe đối lập liên quan đến "tấn công các đơn vị quân sự".

Nhằm ứng phó với nguy cơ, tổng thống đã đặt các cơ quan tình báo và phản gián trong tình trạng báo động cao. Tương tự, ông cũng kêu gọi huy động 51.000 đơn vị quốc phòng nhân dân - bao gồm khoảng 2.1 triệu tình nguyện viên - để hỗ trợ quân đội xử lý những mối đe dọa tiềm ẩn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại