Điều tra lại vụ cựu đại uý công an lừa đảo chiếm đoạt tiền của nhiều người xin vào ngành

Văn Minh |

Cựu đại uý công an ở Cần Thơ bị cáo buộc đưa ra thông tin gian dối, nói có khả năng xin cho người khác vào ngành công an và chiếm đoạt tiền của nhiều người.

Ngày 29/3, TAND Cấp cao tại TP.HCM đã tuyên huỷ án sơ thẩm, trả hồ sơ điều tra lại vụ án cựu đại uý công an Trần Hoàng Huy ở Cần Thơ bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người.

Theo bản án sơ thẩm, Huy công tác trong ngành công an. Do làm ăn thua lỗ, năm 2015, Huy đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tiền của người khác.

Huy nói dối người khác nơi mình công tác là Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nam cần tuyển dụng công dân vào lực lượng công an với các chuyên ngành y, dược, kế toán…

Huy biết anh Nguyễn Thanh Hùng thích vào ngành công an nên hứa xin cho người này vào công tác. Huy nói dối rằng sau thời gian tạm tuyển sáu tháng sẽ chính thức vào biên chế, chi phí vào ngành là 160 triệu đồng/hồ sơ. Tin tưởng, anh Hùng đã đưa tiền cho Huy để nhờ giúp đỡ.

Sau đó, Hùng giới thiệu bạn mình cho Huy, nhờ giúp đưa vào ngành. Thông qua Hùng, Huy nhận tất cả hồ sơ của 6 người, chiếm đoạt số tiền hơn 800 triệu đồng.

Điều tra lại vụ cựu đại uý công an lừa đảo chiếm đoạt tiền của nhiều người xin vào ngành - Ảnh 1.

Bị cáo tại phiên toà.

Để tạo lòng tin cho các nạn nhân, Huy tạo ra các quyết định tuyển dụng giả, tiếp nhận và phân công công tác. Sau đó, các nạn nhân phát hiện bị lừa đảo nên tố giác. Huy bị tước quân tịch và khởi tố bị can.

Tại phiên toà sơ thẩm, Huy bị phạt 9 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và 4 năm tù về tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức". Sau đó, Huy kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

HĐXX Cấp cao nhận định, lời khai của các bị hại cho thấy Hùng trực tiếp giới thiệu và nhận hồ sơ xin tuyển dụng, nhận tiền của các bị hại giao cho Huy.

Hùng khai tổng số tiền nhận được đều giao cho Huy, nhưng bị cáo khai chỉ nhận 820 triệu đồng, số tiền còn lại những người trung gian hưởng chênh lệch.

HĐXX phúc thẩm tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm, chuyển hồ sơ cho Viện KSND TP Cần Thơ điều tra lại theo thủ tục chung, làm rõ vai trò đồng phạm trong hành vi phạm tội của Huy.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại