NASA hủy chuyến đi bộ ngoài không gian lịch sử của nhóm phi hành gia toàn nữ với lý do 'trên trời'

Song Hy |

NASA vừa thông báo hủy chuyến đi bộ ngoài không gian lịch sử của nhóm phi hành gia toàn nữ với lý do không đủ trang phục phù hợp cho cả 2 người.

Theo thông báo hồi đầu tháng 3 của NASA, 2 nữ phi hành gia Christina Koch và Anne Mc Clain sẽ rời Trạm vũ trụ quốc tế (ISS) vào ngày 29/3 và thực hiện chuyến đi bộ ngoài không gian lịch sử, 35 năm sau khi nữ du hành vũ trụ người Nga Svetlana Saviskaya từng thực hiện.

NASA hủy chuyến đi bộ ngoài không gian lịch sử của nhóm phi hành gia toàn nữ với lý do trên trời - Ảnh 1.

2 nữ phi hành gia của NASA Christina Koch và Anne McClain. (Ảnh: AP/Reuters)

Tuy nhiên, thông báo mới của NASA cho biết sứ mệnh lịch sử này buộc phải hủy bỏ vì không có trang phục phù hợp với chuyến đi ngoài không gian với hai 2 nữ phi hành gia.

Hôm 22/3, khi rời khỏi ISS để lắp đặt pin lithium-ion cho các mảng năng lượng mặt trời, phi hành gia McClain phát hiện chiếc áo size M phù hợp nhất với kích cỡ của cô. Tuy nhiên, chỉ có một chiếc size M có sẵn trên trạm ISS và nó thuộc về đồng nghiệp của cô, nữ phi hành gia Christina Koch.

Vì vậy, Mc Clain sẽ không tham gia chuyến đi bộ ngoài không gian lịch sử vào ngày 29/3 tới đây cùng Koch. Người thay thể cô sẽ là nam phi hành gia Nick Hague.

Hai nữ phi hành gia Christina Koch và Anne McClain đều là thành viên tốt nghiệp khóa đào tạo phi hành gia của NASA năm 2013.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại