Thượng tọa Thích Thanh Quyết nói về trụ trì chùa Ba Vàng: Đã là Phật, là Thánh gì đâu!

M.K |

Theo Thượng tọa Thích Thanh Quyết, sau khi khánh thành chùa Ba Vàng xong, ông thấy thầy Thích Trúc Thái Minh, trụ trì chùa Ba Vàng có những biểu hiện hơi buồn cười.

Trong bài trả lời phỏng vấn ngày 25/3 với tờ Vietnamnet, Thượng tọa Thích Thanh Quyết - Trưởng Ban Trị sự Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh đã chia sẻ suy nghĩ trước ý kiến chùa Ba Vàng bị lên án vì có sự ganh ghét, đố kỵ của trụ trì Thích Trúc Thái Minh.

Ông khẳng định, khi xây dựng chùa Ba Vàng, ông là người ủng hộ số 1. Thượng tọa Thích Thanh Quyết cho hay, chính ông là người ký văn bản đề nghị UBND tỉnh Quảng Ninh cấp phép cho xây dựng chùa Ba Vàng theo quy mô to hơn.

Thượng tọa Thích Thanh Quyết nói về trụ trì chùa Ba Vàng: Đã là Phật, là Thánh gì đâu! - Ảnh 1.

Tuy nhiên, theo Thượng tọa Thích Thanh Quyết, sau khi khánh thành chùa Ba Vàng xong, ông thấy thầy Thích Trúc Thái Minh, trụ trì chùa Ba Vàng có những biểu hiện hơi buồn cười.

Thượng tọa Thích Thanh Quyết chia sẻ trên tờ Vietnamnet về trụ trì chùa Ba Vàng như sau: "Thầy mặc, ăn, ngủ một mình một kiểu. Phật giáo miền Bắc đang mặc kiểu Bắc Tông, còn thầy Minh mặc kiểu Nam Tông".

"Đang sinh hoạt Phật giáo ở đâu thì hoà đồng ở đó đi, tại sao phải khác, làm lập dị làm gì...", Thượng tọa Quyết nói.

Theo Thượng tọa Quyết, thầy Thái Minh cũng mới tu tập, đệ tử theo thầy cũng thế, "đã là Phật là Thánh gì đâu mà cứ ăn một ngày một bữa, tối không dám ăn".

"Ngủ thì bắt ngủ đất, không cho nằm chiếu, hơi đất lên cảm thì sao. Ăn đã thế, mặc đã vậy, ngủ thì thế lại còn bắt ra rừng tụng kinh niệm Phật cả đêm. Tôi cũng lo, rắn cắn thì chết", Thượng tọa Quyết trả lời trong bài phỏng vấn.

Trước đó, tối 21/3, trong buổi pháp thoại với khoảng 1.000 phật tử tham dự, Đại đức Thích Trúc Thái Minh , Trụ trì chùa Ba Vàng cho rằng, chùa Ba Vàng là chùa lớn của tỉnh Quảng Ninh, cả nước, trên thế giới và nhiều người biết đến nên "có những người ganh ghét, đố kỵ".

Vị trụ trì chùa Ba Vàng chia sẻ, việc ông đi tu không phải vì tiền và chùa đã làm rất nhiều công việc từ thiện, đóng góp cho xã hội. "Nếu tôi tham tiền đã cắt lốt ra bán khoán từ dưới cổng chùa lên đây hoặc chùa thu các loại phí tham quan, xe, vệ sinh...", Đại đức Thích Thái Minh nói.

Liên quan đến chùa Ba Vàng, sáng 25/3, theo tờ Trí thức trẻ, lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh, cho biết đơn vị này vừa yêu cầu chùa Ba Vàng (TP Uông Bí, Quảng Ninh) phải dừng hoạt động website chuabavang.com.vn.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định trang web chuabavang.com.vn hoạt động như một trang thông tin điện tử tổng hợp trong khi chưa hoàn tất các thủ tục cần thiết, chưa được cơ quan chức năng cấp phép.

Ngoài ra, 2 trang web cá nhân của trụ trì Thích Trúc Thái Minh với tên miền thichtructhaiminh.com và của bà Phạm Thị Yến là phamthiyen.com đã sử dụng tên miền quốc tế (.com) nhưng không thông báo với Bộ Thông tin và Truyền thông.

Vì vậy, Sở TT-TT tỉnh Quảng Ninh đã yêu cầu chùa Ba Vàng phải tạm dừng hoạt động website này, khắc phục ngay các vi phạm và hoàn thiện các thủ tục để được cấp phép hoạt động.

Ngày 24/3, theo Thông tấn xã Việt Nam, Ủy ban Nhân dân thành phố Uông Bí (tỉnh Quảng Ninh) đã gửi công văn khẩn về việc chấp hành danh mục hoạt động tôn giáo năm 2019 đến chùa Ba Vàng.

Về việc Phật tử Phạm Thị Yến tuyên truyền giảng pháp, Ủy ban Nhân dân thành phố khẳng định, những hoạt động đó đang tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh trật tự trên địa bàn, gây ra những bất bình trong dư luận nhân dân.

Đặc biệt, những hoạt động đó không có trong danh mục những hoạt động tôn giáo năm 2019 đã được đăng ký và được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận. Qua đó, thành phố yêu cầu chùa Ba Vàng phải chấm dứt toàn bộ hoạt động trên.

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại