*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Để phòng chống dịch bệnh do virus corona gây ra, các chùa Tam Chúc, Bái Đính, Yên Tử, Ba Vàng sẽ không tổ chức khai mạc lễ hội Xuân 2020.
Đại đức Thích Minh Đức, người phụ trách toàn bộ công việc tại chùa Phúc Khánh cho biết, năm nay chùa Phúc Khánh sẽ làm lễ bắt đầu từ ngày 6 âm lịch đến hết tháng giêng. Tuy nhiên nghi lễ dâng sao sẽ được điều chỉnh, sẽ không còn cảnh ngồi tràn ra đường lễ vọng như trước.
Theo Hòa thượng Thích Thanh Điện, khi Ban Thường trực HĐTS TƯ Giáo hội Phật giáo Việt Nam họp, Đại đức Thích Trúc Thái Minh sẽ phải lên quỳ sám hối Đại Tăng về lỗi của mình.
Một độc giả đã đặt câu hỏi như vậy về trụ trì chùa Ba Vàng ngay dưới phần trả lời phỏng vấn của Thượng tọa Thích Thanh Quyết khi ông cho hay, Đại đức Thích Trúc Thái Minh học hành Phật pháp chưa có gì bài bản, tính lại thích thể hiện.
Theo Thượng tọa Thích Thanh Quyết, sau khi khánh thành chùa Ba Vàng xong, ông thấy thầy Thích Trúc Thái Minh, trụ trì chùa Ba Vàng có những biểu hiện hơi buồn cười.
Chùa Phúc Khánh (Đống Đa, Hà Nội) nói gì về việc từ chối giải hạn cho người "thiếu lễ" 50 nghìn đồng? Mỗi năm, ngôi chùa này thu bao nhiêu tiền dâng sao giải hạn của phật tử và khách thập phương? Số tiền này được kiểm đếm, quản lý và sử dụng như thế nào? Lần đầu tiên đại diện chùa Phúc Khánh lên tiếng trả lời tất cả những câu hỏi trên - trong cuộc phỏng vấn độc quyền với Báo Lao Động chiều 18.2.
Giáo sư Ngô Đức Thịnh cho rằng, chính gia đình ông cũng đã từng đi làm lễ dâng sao giải hạn nhưng làm xong lễ mà hạn năm đó không giải được, vẫn cứ xảy ra.
"Phần nhiều giáo viên có tâm lý vào biên chế để ổn định, dẫn tới khó khăn trong nâng cao kiến thức... chất lượng giáo dục bị ảnh hưởng", ông Nhạ nêu thực trạng.
Theo danh sách 870 ứng cử viên ĐBQH khóa 14 mới được công bố, cùng với nhiều nhà sư khác, Thượng tọa Thích Thanh Quyết tiếp tục ứng cử ĐBQH tại tỉnh Quảng Ninh.
Đó là chia sẻ của đại biểu QH Thích Thanh Quyết khi nói về câu chuyện các cán bộ trẻ xuất thân từ gia đình có truyền thống trở thành lãnh đạo các ngành, địa phương.
"Trung Quốc là nơi phát tích của Nho giáo, không được nước lớn ức hiếp nước nhỏ, nước mạnh ức hiếp nước yếu, như vậy là bất nhân”- Thượng tọa Thích Thanh Quyết nói tại QH.