Trước thềm bầu cử: Ukraine nhận lô khí tài "khủng", TT Poroshenko thề giành lại Donbass, Crimea

Hồng Anh |

Phát biểu tại lễ tiếp nhận lô khí tài "khủng", ông Poroshenko tự tin khẳng định rằng ngày nay Ukraine đã có lực lượng quân đội mạnh mẽ, đủ khả năng bảo vệ đất nước.

Ngày 20/3 vừa qua, lực lượng vũ trang Ukraine đã tiếp nhận thêm lô 400 đơn vị khí tài quân sự, trang UNIAN dẫn tuyên bố của Tổng thống Petro Poroshenko trên các trang mạng xã hội Twitter và Facebook.

Phát biểu tại lễ tiếp nhận lô vũ khí và thiết bị quân sự mới, Tổng thống Poroshenko đã chúc mừng Lực lượng Vũ trang Ukraine (APU), các đối tác Thổ Nhĩ Kỳ và người dân Ukraine:

"Với tư cách là Tổng thống Ukraine - Tổng Tư lệnh của Lực lượng Vũ trang Ukraine, tôi có thể tự tin nói rằng: Ngày nay Ukraine đã có được lực lượng quân đội mạnh mẽ, đủ khả năng bảo vệ đất nước mình, bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của đất nước".

Cũng trong buổi lễ tiếp nhận này, ông Poroshenko đã giám sát cuộc thử nghiệm thành công máy bay chiến đấu không người lái (UAV) Bayraktar TB2 của Thổ Nhĩ Kỳ.

Trước thềm bầu cử: Ukraine nhận lô khí tài khủng, TT Poroshenko thề giành lại Donbass, Crimea - Ảnh 1.

Ảnh: Twitter/Facebook Tổng thống Poroshenko.

Vị Tổng thống của Ukraine cho biết ưu tiên hiện nay của nước này là hoàn thành việc phát triển và sản xuất hàng loạt các loại vũ khí tân tiến - hiện đại hóa như tên lửa Alder-M, Neptune, pháo tự hành Bohdana 155mm, súng phóng đa năng Verba 1...

Theo ông Poroshenko, việc Ukraine tiến hành các biện pháp có hệ thống nhằm cải cách toàn bộ hệ thống an ninh và phòng thủ, đồng thời dần đưa những tiêu chuẩn quân đội của NATO vào áp dụng tại nước này và tiếp nhận, sản xuất các vũ khí mới đã tăng cường đáng kể năng lực của quân đội Ukraine.

Một số hình ảnh về lô khí tài "khủng" Ukraine mới tiếp nhận hôm 20/3:

Trước thềm bầu cử: Ukraine nhận lô khí tài khủng, TT Poroshenko thề giành lại Donbass, Crimea - Ảnh 2.

Ảnh: Twitter/Facebook Tổng thống Poroshenko.

Trước thềm bầu cử: Ukraine nhận lô khí tài khủng, TT Poroshenko thề giành lại Donbass, Crimea - Ảnh 3.

Ảnh: Twitter/Facebook Tổng thống Poroshenko.

Trước thềm bầu cử: Ukraine nhận lô khí tài khủng, TT Poroshenko thề giành lại Donbass, Crimea - Ảnh 4.

Ảnh: Twitter/Facebook Tổng thống Poroshenko.

Trước đó, có thông tin cho biết lực lượng vũ trang Ukraine đã tiếp nhận 50 xe chiến đấu bộ binh BMP-1 qua sử dụng được "mua gom" từ các quốc gia châu Âu để bù đắp lượng khí tài thiết hụt trong quân đội.

Trước những động thái gần đây của Kiev như tăng cường lực lượng bằng việc mua thêm khí tài mới và cũ - đồng thời sản xuất hàng loạt vũ khí mới trong nước, nhiều ý kiến cho rằng rất có thể một cuộc tấn công nhằm vào khu vực miền đông Ukraine sắp nổ ra.

Trong một diễn biến có liên quan, gần đây ông Poroshenko đã công khai khẳng định trong một cuộc phỏng vấn rằng nếu tái đắc cử nhiệm kỳ tới, ông sẽ lập tức giành lại những vùng lãnh thổ "đã mất" cho Ukraine mà không cần thương lượng hay thỏa thuận.

"Ukraine sẽ không bao giờ chịu nghe mệnh lệnh từ bất cứ ai, hay dễ dãi chấp nhận những thỏa thuận rẻ tiền. Crimea sẽ được trả lại cho Ukraine. Chúng tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để điều này trở thành sự thực càng sớm càng tốt, ngay sau cuộc bầu cử Tổng thống", ông Poroshenko tuyên bố, đồng thời nhấn mạnh điều tương tự cũng sẽ xảy ra với Donbass.

Những tuyên bố trên được đưa ra chỉ ít ngày trước khi cuộc bầu cử Tổng thống Ukraine diễn ra vào ngày 31/3 tới. Hiện ông Poroshenko đang có vẻ "đuối" hơn so với hai đối thủ nhận được khá nhiều sự ủng hộ của người dân là cựu Thủ tướng Yulia Tymoshenko và diễn viên hài Vladimir Zelensky.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại