Không cần nghĩ ngợi, thẳng tay gửi trả: Đây là cách BNG Nga hồi đáp lời chỉ trích TT Putin của Kiev

Hồng Anh |

Trước chuyến thăm Crimea của ông Putin, Bộ Ngoại giao Ukraine đã gửi văn kiện phản đối và nhận được câu trả lời không thể phũ phàng hơn từ Bộ Ngoại giao Nga.

Hãng thông tấn nhà nước Nga TASS đưa tin ngày 19/3 đã tiết lộ một chi tiết hậu trường khá "đặc biệt" trong chuyến thăm Crimea của Tổng thống Vladimir Putin nhân dịp kỷ niệm 5 năm bán đảo này sáp nhập vào Nga.

Cụ thể, TASS cho biết Bộ Ngoại giao Nga đã lập tức gửi trả Bộ Ngoại giao Ukraine văn kiện phản đối chuyến thăm Crimea của ông Putin - mà không cần phải đọc kĩ hay nghĩ ngợi nhiều - ngay sau khi nhận được văn bản này.

Trước đó, truyền thông Ukraine cũng đã đưa tin về việc Bộ Ngoại giao Ukraine gửi văn kiện phản đối tới Bộ Ngoại giao Nga và chỉ trích chuyến thăm ngày 18/3 của ông Putin.

Về động thái trên của Kiev, sau đây là tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga với truyền thông:

"Về văn kiện phản đối được nhắc đến trong một thông cáo gần đây của Bộ Ngoại giao Ukraine, và đã được gửi tới Bộ Ngoại giao Nga, chúng tôi đã gửi trả lại toàn bộ cho họ mà không cần phải xem xét hay phản ứng về điều đó.

Chúng tôi muốn nhấn mạnh rằng, dù là Bộ Ngoại giao Ukraine hay là bất kì ai khác, thì không ai có quyền ra lệnh và chỉ đạo lãnh đạo Nga về việc ông sẽ đi thăm những địa điểm nào trên đất nước mình và tổ chức lịch trình chuyến thăm như thế nào.

Chúng tôi đề nghị Bộ Ngoại giao Ukraine hãy chấp nhận thực tế - rằng các cư dân của Crimea và Sevastopol đã đưa ra lựa chọn lịch sử của mình vào mùa xuân năm 2014 và hợp nhất với nước Nga.

Tất cả các tuyên bố và nỗ lực gây hấn của chính quyền Kiev - dù là của Tổng thống đương nhiệm [Poroshenko] đang cố gắng bám víu lấy chiếc ghế quyền lực cùng nỗi sợ sẽ chìm vào lãng quên, những người theo chủ nghĩa dân tộc cấp tiến có những hành động ngăn chặn và chống lại người dân Crimea, hay những chính trị gia 'bẩn' bán đứng lợi ích quốc gia để đổi lấy những lợi ích nhỏ từ phương Tây - tất cả những điều này sẽ không thể nào thay đổi được sự thật rằng Crimea và Sevastopol đã sáp nhập vào nước Nga - ngày hôm nay, và mãi mãi sau này".

Ngày 18/3 vừa qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thực hiện chuyến thăm Crimea và Sevastopol, nhân dịp kỷ niệm 5 năm sự kiện bán đảo Crimea sáp nhập vào Nga.

Tại đây, ông đã dự lễ lễ khánh thành hai nhà máy điện mới ở Crimea. Bán đảo này gần như phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn điện từ Ukraine trước khi sáp nhập vào Nga, và đã rơi vào cảnh khó khăn sau khi Ukraine quyết định dừng cung cấp điện từ cuối năm 2015.

Phát biểu tại Crimea, ông Putin cho biết việc đưa hai nhà máy điện này vào hoạt động hết công suất là "một bước tiến quan trọng" đối với an ninh trên bán đảo.

Cộng hòa Crimea và Sevastopol - một thành phố có vị trí đặc biệt trên Bán đảo Crimea, hầu hết cư dân là người dân tộc Nga - đã phủ nhận tính hợp pháp của chính quyền lên nắm quyền trong cuộc bạo loạn, đảo chính tháng 2/2014 ở Ukraine.

Crimea và Sevastopol đã tuyên bố độc lập vào ngày 11/3/2014. Hai vùng này đã tổ chức trưng cầu dân ý vào ngày 16/3/2014, trong đó 96,7% người Crimea và 95,6% cử tri Sevastopol đã chọn ly khai khỏi Ukraine và gia nhập Liên bang Nga. Tổng thống Vladimir Putin đã ký hiệp ước thống nhất vào ngày 18/3/2014.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại