Tài xế xe khách rơi xuống vực khiến nhiều người nước ngoài nhập viện ở Phan Thiết đã tử vong

Phú Thiên - Đắc Phú |

Sau vụ tai nạn, tài xế cùng nhiều du khách nước ngoài nhập viện cấp cứu. Do vết thương quá nặng, tài xế Tâm đã tử vong.

Chiều 9/3, Công an tỉnh Bình Thuận vẫn đang phong toả hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra vụ xe chở nhiều du khách nước ngoài rơi xuống vực.

Danh tính tài xế điều khiển xe là Nguyễn Minh Tâm (SN 1960, ngụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu). Các du khách nhập viện cấp cứu là Gyu Jae Bong (SN 1983), Ming Ju (SN 1988), Woo Ha Na (SN 1985), Ha Jan Ja (SN 1985), Ri Won Kang (SN 2014, cùng mang quốc tịch Hàn Quốc).

Riêng tài xế Tâm do vết thương quá nặng đã tử vong ở bệnh viện. Còn các du khách nước ngoài vẫn đang được điều trị tại bệnh viện Đa khoa Bình Thuận.

Tài xế xe khách rơi xuống vực khiến nhiều người nước ngoài nhập viện ở Phan Thiết đã tử vong - Ảnh 1.

Các nạn nhân đang điều trị tại bệnh viện. Ảnh: Đắc Phú

Chiều cùng ngày, ông Lê Tuấn Phong - Phó Chủ tịch UBND Bình Thuận cùng lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch  đã đến thăm hỏi các nạn nhân đang cấp cứu tại bệnh viện.

Ông Phong thăm hỏi, động viên các nạn nhân an tâm điều trị, mau sớm bình phục. Phó chủ tịch tỉnh chỉ đạo các đơn vị liên quan, bệnh viện tạo điều kiện, sử dụng phương tiện tốt nhất và tận tình cứu chữa các nạn nhân. Đoàn cũng hỗ trợ những người bị thương với số tiền 4 triệu đồng/người.

Tại bệnh viện tỉnh Bình Thuận, hiện có 6 nạn nhân đang được cấp cứu. Theo ông Nguyễn Văn Thành, Giám đốc bệnh viện tỉnh, trong số 6 nạn nhân thì có 5 nạn nhân là người Hàn Quốc. Hầu hết bị chấn thương, gãy xương, trật khớp, hiện tại đang được theo dõi và được đội ngũ bác sỹ cứu chữa tận tình. 

Theo điều tra sơ bộ, khoảng 12h45 cùng ngày, tài xế Tâm điều khiển xe khách loại 30 chỗ mang BKS: 51B-132.92 đang chạy trên đường Nguyễn Thông, đoạn dốc lầu Ông Hoàng theo hướng từ Mũi Né vào trung tâm TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận thì lao xuống vực sâu.

Tài xế xe khách rơi xuống vực khiến nhiều người nước ngoài nhập viện ở Phan Thiết đã tử vong - Ảnh 2.

Công an khám nghiệm hiện trường. Ảnh: P.T

Vụ việc khiến cho tài xế Tâm cùng nhiều du khách nước ngoài bị thương. Người dân địa phương đã tìm cách giải cứu ra ngoài đưa đi cấp cứu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại