Ấn Độ-Pakistan dùng hỏa lực mạnh liên tiếp nã đạn - Tư lệnh KQ và HQ Ấn được lệnh báo động Z+

N. Tuấn Sơn |

Sputnik vừa đưa tin các cuộc chạm súng dữ dội giữa binh sĩ 2 nước Ấn Độ và Pakistan đang diễn ra ở dọc đường ranh giới kiểm soát (LoC). Hỏa lực mạnh đã được cả hai bên dùng đến.

Vui lòng bấm F5 để liên tiếp cập nhật

Sputnik cho biết tình hình đang rất căng thẳng bởi những cuộc đấu hỏa lực rất dữ dội giữa 2 quốc gia Ấn Độ và Pakistan dọc khu vực tranh chấp.

Ấn Độ-Pakistan dùng hỏa lực mạnh liên tiếp nã đạn - Tư lệnh KQ và HQ Ấn được lệnh báo động Z+ - Ảnh 1.

Tình hình hết sức căng thẳng ở khu vực tranh chấp giữa Ấn Độ và Pakistan.

Căng thẳng giữa 2 quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân ở châu Á bỗng bùng phát và leo thang trong tuần này, đã xảy ra những cuộc giao tranh sau khi Không quân Ấn Độ tiến hành tấn công vào một vị trí của quân khủng bố nằm trên vùng tranh chấp Kashmir.

Các nguồn tin của Sputnik cho biết Quân đội Ấn Độ và Pakistan đã dùng vũ khí hạng nặng bắn lẫn nhau ở 8 địa điểm dọc đường LoC phân tách tạm thời giữa 2 nước ở khu vực tranh chấp Kassmir.

Các cuộc chạm súng diễn ra ở các khu vực bao gồm Mendhar, Balakot, Krishna Ghati.

Sáng nay, truyền hình Ấn Độ đã đưa tin rằng có ít nhất hai sĩ quan cảnh sát và hai binh sĩ quân đội nươc này bị các tay súng khủng bố giết chết ở quận Kupward thuộc bang Jammu và Kashmir của Ấn Độ, 2 tên khủng bố được cho là cũng đã bị tiêu diệt.

Xung đột giữa Ấn Độ và Pakistan tiếp tục ở mức nguy hiểm cao độ bất chấp những nỗ lực nhằm giảm căng thẳng bao gồm cả quyết định của Islamabad trao trả viên phi công Ấn Độ, người bị bắn hạ trên chiếc MiG-21 trên không phận do Pakistan kiểm soát hôm thứ Tư vừa rồi.

New Delhi cáo buộc Islamabad thất bại trong việc tiêu diệt các nhóm khủng bố cực đoan trú tránh trong lãnh thổ của họ. Nhiều nhóm thánh chiến bao gồm cả tổ chức khủng bố Jaish-e-Mohammed hoạt động ở khu vực Kashmir, và được cho là kẻ thủ ác liên quan tới vụ tấn công lực lượng an ninh Ấn Độ ở bên trong đường LoC do Ấn Độ kiểm soát.

Chính nhóm khủng bố này đã đứng ra nhận trách nhiệm vụ đánh bom đẫm máu giết chết 40 nhân viên an ninh Ấn Độ. Để trả đua, Ấn Độ đã tiến hành một cuộc không kích nhằm vào căn cứ của chúng ở trên đất do Pakistan kiểm soát vào hôm thứ Ba.

Một ngày sau, Quân đội Pakistan tuyên bố đã bắn hạ 2 máy bay Ấn Độ, còn Ấn Độ thì tuyên bố 1 tiêm kích F-16 của Pakistan cũng bị họ bắn hạ trong một trận không chiến quần vòng với chiến đấu cơ Ấn Độ.

Islamabad phủ nhận rằng họ không hề dùng F-16 trong trận không chiến này và cáo buộc New Delhi xâm phạm lãnh thổ khi tiến công sâu vào trong vùng do họ kiểm soát.

Trong một diễn biến khác, hãng tin RT (Nga) cho biết Bộ trưởng Bộ Chống biến đổi khí hậu Pakistan Malik Amin Aslam khẳng định trại huấn luyện chiến binh thánh chiến mà Ấn Độ tuyên bố đã phá hủy thực chất là một khu rừng được bảo tồn.

Ấn Độ-Pakistan dùng hỏa lực mạnh liên tiếp nã đạn - Tư lệnh KQ và HQ Ấn được lệnh báo động Z+ - Ảnh 4.

Khu rừng được cho là đã bị bom của Ấn Độ cày xới.

Vị Bộ trưởng này cáo buộc bom đạn của Ấn Độ đã "gây tổn hại nghiêm trọng tới môi trường", hạ hục một lượng lớn cây xanh trong một khu vực đồi núi thuộc vùng Kasshmir, cách không xa biên giới với Ấn Độ và nhấn mạnh "Những điều đã xảy ra ở nơi đây là khủng bố môi trường".

Ấn Độ-Pakistan dùng hỏa lực mạnh liên tiếp nã đạn - Tư lệnh KQ và HQ Ấn được lệnh báo động Z+ - Ảnh 5.

Khu rừng được cho là đã bị bom của Ấn Độ cày xới.

Trước đó, không lâu sau khi chiến đấu cơ Ấn Độ tiến hành tấn công dọc biên giới vào hôm thứ Tư, Ngoại trưởng Ấn Độ Vijay Gokhale tuyên bố "một số lượng lớn các tay súng khủng bố JeM, các huấn luyện viên và các thủ lĩnh cấp cao đã bị tiêu diệt".

Ấn Độ-Pakistan dùng hỏa lực mạnh liên tiếp nã đạn - Tư lệnh KQ và HQ Ấn được lệnh báo động Z+ - Ảnh 6.

Pháo binh Ấn Độ.

Trong đêm qua (01/03) và rạng sáng nay, hai bên đã liên tục nã pháo vào nhau. Một số nguồn tin cho biết Ấn Độ đã dùng cả pháo 155mm để bắn vào các vị trí của Quân đội Pakisstan ở bên kia chiến tuyến. Thiệt hại về người của 2 bên đang được thống kê và sẽ sớm có thông tin chính thức.

Tờ Times of India cho biết, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi vừa kêu gọi "Toàn quốc đoàn kết" để đáp trả căng thẳng với Pakistan. Ông kêu gọi các đảng đối lập "không làm suy yếu Ấn Độ".

Ấn Độ-Pakistan dùng hỏa lực mạnh liên tiếp nã đạn - Tư lệnh KQ và HQ Ấn được lệnh báo động Z+ - Ảnh 7.

Thủ tướng Ấn Độ Modi. Ảnh: AP Photo / Mahesh Kumar A.

Phát biểu trong một cuộc họp ở thành phố ven biển Kanyakumari vào hôm qua thứ 6 ông Modi khẳng định sức mạnh của Ấn Độ có chỗ dựa vững chắc đó là các Lực lượng vũ trang. Ông nhấn mạnh Quân đội đã phản ứng nhanh và hiệu quả đối với vụ tấn công ở Uri năm 2016 và gần đây nhất là vụ tấn công khủng bố ở Pulwama.

Ông cũng chỉ ra rằng nghi ngờ sức của Quân đội Ấn Độ là hành động chia rẽ đất nước và không thể chấp nhận được, cho dù đó là phe đối lập.

Tối qua (01/03), Trung tá phi công Ấn Độ Abhinandan Varthaman người bị Pakistan bắt sau khi chiếc MiG-21 của anh này bị bắn hạ trong cuộc không chiến giữa không quân 2 nước đã được trao trả và được đón về Ấn Độ vào lúc 21h20 sau gần 60 giờ bị giam giữ.

Thủ tướng Modi viết trên Tweet chào đón viên phi công "Chào mừng Anh hùng Abhinandan. Tổ quốc rất tự hào về chiến công của anh".

Trong một diễn biến khác, Hãng tin New18 (Ấn Độ) cho biết hôm qua (01/03), lễ tang của viên phi công Ninad Mandavgane thiệt mạng trong vụ trực thăng Mi-17V-5 của Không quân Ấn Độ đã được tổ chức trọng thể  theo nghi thức quân đội với 21 phát súng hoành tráng.

Ấn Độ-Pakistan dùng hỏa lực mạnh liên tiếp nã đạn - Tư lệnh KQ và HQ Ấn được lệnh báo động Z+ - Ảnh 8.

Phi công Mandavgane.

Mandavgane năm nay 33 tuổi quê ở Nashik cùng 5 người khác (gồm 4 người trên máy bay và 1 người dân thường không may) đã thiệt mạng vào hôm thứ Tư vừa rồi khi chiếc trực thăng của Không quân Ấn Độ rơi xuống một cánh đồng ở gần làng Garend Kalaan thuộc quận Budgam ở Jammu và Kashmir vào lúc 10h05 sáng.

Theo hãng tin Indiatoday, Tư lệnh Không quân và Tư lệnh Hải quân Ấn Độ được lệnh tăng cường an ninh đến mức Z+, mức cao nhất. Quyết định này được đưa ra sau một cuộc đánh giá, thảo luận giữa Thống chế Không quân BS Dhanoa và Đô đốc Sunil Lamba, Tư lệnh Hải quân Ấn Độ về các mối đe dọa từ Pakistan.

Ấn Độ-Pakistan dùng hỏa lực mạnh liên tiếp nã đạn - Tư lệnh KQ và HQ Ấn được lệnh báo động Z+ - Ảnh 9.

Đô đốc Sunil Lamba (bên trái), Tư lệnh lục quân Bipin Rawat (giữa) và Thống chế Không quân BS Dhanoa (bên phải)

Trước đó, Tư lệnh lục quân Ấn Độ Bipin Rawat cũng đã được lệnh tăng cường sẵn sàng chiến đấu lên mức Z+.

Trong khi đó, theo các chuyên gia viên phi công Ấn Độ Abhinandan vừa được Pakistan trao trả sẽ phải tham gia một loạt cuộc kiểm tra toàn diện để đánh giá liệu anh này còn đủ sức khỏe để tiếp tục lái máy bay chiến đấu phản lực hay không.

Ấn Độ-Pakistan dùng hỏa lực mạnh liên tiếp nã đạn - Tư lệnh KQ và HQ Ấn được lệnh báo động Z+ - Ảnh 10.

Phi công Ấn Độ Abhinandan. Ảnh: ANI

Một sự việc đáng chú là bất chấp căng thẳng giữa 2 quốc gia láng giềng, đoàn tàu liên vận Thar Express từ Ấn Độ đi Pakistan vẫn khởi hành đúng giờ với khoảng 300 hành khách.

Ấn Độ-Pakistan dùng hỏa lực mạnh liên tiếp nã đạn - Tư lệnh KQ và HQ Ấn được lệnh báo động Z+ - Ảnh 11.

Đoàn tàu liên vận Ấn Độ - Pakistan thường rời ngoại ô thành phố Jodhpur (Ấn Độ) vào mỗi đêm thứ Sáu, rạng sáng thứ Bảy (0h50 sáng, giờ địa phương).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại