Lộ diện tàu ngầm mini siêu độc đáo của Hải quân Iran

Sao Đỏ |

Hải quân Iran đang được xây dựng theo hình thức phi đối xứng nhằm đủ sức chống lại những biên đội tác chiến tàu sân bay hùng hậu của Mỹ.

Trong tuần qua, Hải quân Iran đã lần đầu tiên giới thiệu trước truyền thông quốc tế một lớp tàu ngầm diesel-điện nội địa cỡ nhỏ lớp Ghadir có khả năng phóng tên lửa hành trình chống hạm từ dưới nước. Bên cạnh đó, Tehran còn tuyên bố các lớp tàu ngầm khác như Tareq và Fateh cũng có năng lực tương tự.

Đường lối phát triển lực lượng tác chiến của Hải quân Iran được xác định rất rõ ràng đó là đi theo hướng "phi đối xứng", tập trung vào các lớp tàu cỡ nhỏ có độ bí mật tốt và trang bị hỏa lực mạnh để có thể ra đòn theo hình thức "du kích" trên và trong lòng biển vào các biên đội tàu sân bay đồ sộ của Hải quân Hoa Kỳ.

Không chỉ ra mắt những lớp tàu ngầm mini, Iran mới đây còn chính thức công khai một phương tiện đặc biệt được xem như quả ngư lôi có điều khiển (hay tàu ngầm cỡ siêu nhỏ) để làm phong phú thêm hình thức triển khai thế trận của mình.

Lộ diện tàu ngầm mini siêu độc đáo của Hải quân Iran - Ảnh 1.

Tàu ngầm mini cỡ siêu nhỏ của Hải quân Iran

Vũ khí mới của Hải quân Iran có hình dáng giống như một ngư lôi có người điều khiển với chiều dài chỉ khoảng 10 m, nó có một khoang lái nhỏ đủ chỗ cho 2 người ngồi, trong đó khả năng cao là 1 người lái và 1 lính đặc nhiệm.

Phương tiện lặn này có thiết kế rất đơn sơ, nó chỉ có một động cơ đẩy nhỏ ở đuôi, không thấy trang bị bất cứ một khí tài tác chiến đặc biệt nào khác, thậm chí khoang lái còn không có kính bảo vệ, buộc kíp điều khiển phải mang sẵn bộ đồ lặn khi hoạt động.

Mặc dù Iran chưa công bố chính thức vận tốc cũng như tầm xa mà chiếc tàu ngầm mini này vươn tới nhưng con số sẽ khó mà ở mức cao, ngoài ra do kết cấu hở của khoang lái mà con tàu này chỉ được tính là phương tiện bán ngầm mà thôi.

Lộ diện tàu ngầm mini siêu độc đáo của Hải quân Iran - Ảnh 2.

Khoang điều khiển rất đơn sơ của chiếc tàu ngầm mini do Iran chế tạo

Hiệu quả mà thứ vũ khí mới của Iran mang lại cũng đang gây ra không ít nghi ngờ, có lẽ hải quân nước này muốn xây dựng các hạm đội cảm tử giống như những gì mà người Nhật làm trong thế chiến thứ hai với tàu ngầm mini lớp Kaiten.

Nhưng cần lưu ý rằng thực tế đã chỉ ra chiến lược sử dụng những quả "ngư lôi có người lái" mà Hải quân đế quốc Nhật Bản từng áp dụng đã thất bại hoàn toàn, chủ yếu do quá đơn sơ và tầm hoạt động quá ngắn, không đủ sức gây hại cho chiến hạm cỡ lớn của Mỹ.

So sánh với tàu ngầm Kaiten thì phương tiện của Iran thậm chí còn thua kém rất nhiều, trong khi Hải quân Hoa Kỳ đã phát triển vượt bậc so với thời kỳ cách đây 70 năm. Bởi vậy, rất khó cho Tehran nếu họ vẫn muốn thực thi chiến lược tác chiến phi đối xứng thông qua lớp tàu ngầm mini trên.

Tàu ngầm mini lớp Ghadir của Hải quân Iran phóng tên lửa hành trình chống hạm từ dưới nước

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại