TASS - CNBC: Việt Nam đang đàm phán hợp đồng tên lửa S-400 của Nga?

N. Tuấn Sơn |

Cơ quan Liên bang về Hợp tác Kỹ thuật quân sự Nga (FSMTC) thông báo các cuộc đàm phán với Qatar về hợp đồng tên lửa S-400 đang diễn ra. Ngoài ra còn có nhiều khách hàng khác nữa.

Hãng thông tấn TASS cho biết, khả năng Qatar đặt mua tên lửa S-400 của Nga đã lần đầu được tiết lộ hồi mùa hè năm 2018 nhưng tại thời điểm đó, dường như mọi việc chưa có gì là chắc chắn.

Tuy nhiên, hiện nay Moscow và Doha đã chính thức tiến hành đàm phán về hợp đồng cung cấp các hệ thống tên lửa phòng không S-400 Triumf tối tân cho Qatar, Phòng dịch vụ báo chí thuộc Cơ quan Liên bang về Hợp tác Kỹ thuật quân sự Nga (FSMTC) đã tiết lộ với Hãng thông tấn TASS.

"Chúng tôi cũng đang đàm phán với Qatar về việc cung cấp các hệ thống tên lửa S-400", Phòng báo chí của FSMTC cho biết khi được hỏi về các khách hàng tiềm năng trong cuộc phỏng vấn của hãng thông tấn TASS.

Trước đó, hồi đầu tháng 7/2018, Đại sứ Nga ở Qatar, ông Nurmahmad Kholov, trong một cuộc trả lời phòng vấn với TASS đã cho biết Nga và quốc gia này đang thảo luận về khả năng Doha có thể mua tên lửa S-400 của Nga, nhưng ông nói, tại thời điểm đó chưa có các bước đi chắc chắn.

TASS - CNBC: Việt Nam đang đàm phán hợp đồng tên lửa S-400 của Nga? - Ảnh 1.

Hệ thống tên lửa phòng không S-400 do Nga chế tạo.

TASS đồng thời cũng trích thông tin của Hãng CNBC đưa ra tháng 11/2018, khi dẫn một nguồn tin tình bão Mỹ cho biết, Saudi Arabia, Qatar, Algeria, Morocco, Ai Cập, Việt Nam và Iraq đang thảo luận với Nga về việc đặt mau tên lửa phòng không S-400.

Đồng thời Hãng truyền thông này cũng cho biết một số quốc gia khác đã phải dừng ý định mua tên lửa S-400 do những sức ép về chính trị.

Trước đó, trước mối quan hệ hợp tác kinh tế, khoa học kỹ thuật quân sự ngày càng tốt đẹp giữa Hà Nội và Moscow, nhiều lần Công ty xuất khẩu vũ khí quốc doanh Rosoboronexport (Nga) bày tỏ mong muốn được cung cấp cho Việt Nam những vũ khí tốt nhất, bao gồm cả tên lửa phòng không S-400 tối tân.

Ngay trong chuyến thăm chính thức tới Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Sergey Shoigu cũng tuyên bố Moscow sẵn sàng bán tên lửa S-400 cho Hà Nội.

Tuy nhiên, các cơ quan hữu quan Việt Nam chưa bình luận chính thức gì về thông tin này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại