Kyiv Post: Lính đánh thuê tư nhân người Nga tới Venezuela bảo vệ Tổng thống Maduro

DK |

Trên tờ Kyiv Post, Jack Laurenson cho rằng những lính đặc biệt tinh nhuệ người Nga đã tràn ngập Venezuela với nhiệm vụ bảo vệ Tổng thống hợp hiến Maduro của quốc gia Trung Mỹ này.

Lính tinh nhuệ người Nga tràn ngập Venezuela?

Trên tờ Kyiv Post ngày 29/1/2019, Jack Laurenson viết 400 binh sĩ người Nga của "Công ty quân sự tư nhân Wagner", được cho là đã được cử đến Venezuela để bảo vệ cho Tổng thống Nicolas Maduro, trên thực tế nằm dưới sự kiểm soát trực tiếp của Cơ quan tình báo quân sự của Nga (GRU).

Người đứng đầu lực lượng an ninh Ukraine (SBU) Vasyl Hrytsak trong buổi họp báo hôm 28/1/2019 đã trích dẫn nhiều bằng chứng bao gồm các hộ chiếu, vé máy bay và hồ sơ hoạt động của Công ty Wagner để chứng minh rằng một nhóm người Nga đến Venezuela trên thực tế là một nhóm lực lượng đặc biệt thường xuyên ký hợp đồng theo các nhiệm vụ với GRU.

Kyiv Post: Lính đánh thuê tư nhân người Nga tới Venezuela bảo vệ Tổng thống Maduro - Ảnh 1.

Thành viên của Công ty Quân sự tư nhân Vega được cho là huấn luyện cho các binh sĩ dân quân người Palestine thuộc Đơn vị Liwa al-Quds tại Syria ngày 26/1/2019.

Ông Vasyl Hrytsak cũng nói rằng ngoài việc được thành lập trong cuộc xung đột và có trụ sở ở Novorussia.

Ông này cáo buộc Công ty Wagner đã tích cực và công khai tham gia hỗ trợ các chính phủ bị cáo buộc độc tài ở Syria và Sudan, cáo buộc Công ty này đã tham gia vào cuộc xung đột tại Cộng hòa Trung Phi (CAR) đặc biệt là tham gia vào việc giết hại các nhà báo cố gắng vạch trần hoạt động của họ.

Bằng chứng trước đó được SBU chia sẻ dường như ủng hộ khẳng định rằng các thành của Wagner, đã hoạt động rất tích cực ở các địa điểm như Syria và Sudan, nơi Kremlin đang tiến hành hỗ trợ các chế độ độc tài, đồng thời theo đuổi lợi ích riêng của mình.

Theo ông Christo Grozev, một chuyên gia về GRU và là nhà điều tra chính của Trang điều tra Bellingcat có trụ sở tại London cho biết tuyên bố của SBU đã tiết lộ có một điểm cực kỳ quan trọng.

Christo Grozev là tác giả của một bài báo điều tra của Kyiv Post chứng minh rằng những kẻ kích động ly khai ở Novorussia, toàn bộ đều làm việc cho tình báo Nga và leo thang các hoạt động trong lãnh thổ Ukraine.

Kyiv Post: Lính đánh thuê tư nhân người Nga tới Venezuela bảo vệ Tổng thống Maduro - Ảnh 2.

Thành viên của Công ty Quân sự tư nhân Vega được cho là huấn luyện cho các binh sĩ dân quân người Palestine thuộc Đơn vị Liwa al-Quds tại Syria ngày 26/1/2019.

Bằng chứng liệu có xác thực?

Hộ chiếu của các binh lính thuộc Công ty Wagner đã được Chính phủ Nga cấp, theo số serial riêng, tại một cùng nơi phát hành hộ chiếu và gần như là không phục vụ cho các đối tượng dân sự khác.

Với việc sử dụng các bằng chứng tương tự, trong năm 2018 Bellingcat đã liệt kê danh tính của các điệp viên Nga tham gia vào các hoạt động gián điệp, ám sát ở nước ngoài trong một số vụ việc nổi trội vẫn còn đang gây tranh cãi.

Lực lượng SBU cũng tuyên bố rằng, việc phân tích dữ liệu hộ chiếu của hơn 1.000 người tình nghi là nhân viên của Công ty Wagner cho thấy phần lớn các hộ chiếu kể trên đã được cấp tại Moscow bởi Cơ quan Di trú Liên bang Nga, đơn vị cũng đã cấp hộ chiếu cho hai người tình nghi là gián điệp của Nga là Petrov và Boshirov trong vụ việc ở Salisbury.

Theo các nhà chức trách của Vương quốc Anh, Petrov và Boshirov là hai người Nga bị cáo buộc là đặc vụ GRU đã sử dụng chất độc thần kinh Novichok tại Salisbury, Anh vào tháng 3/2018 khi họ cố gắng ám sát cựu điệp viên Nga Sergei Skripral.

Kyiv Post: Lính đánh thuê tư nhân người Nga tới Venezuela bảo vệ Tổng thống Maduro - Ảnh 3.

Thành viên của Công ty Quân sự tư nhân Vega được cho là huấn luyện cho các binh sĩ dân quân người Palestine thuộc Đơn vị Liwa al-Quds tại Syria ngày 26/1/2019.

Bellingcat sau đó tiết lộ danh tính thực sự của họ là Anatoliy Chepiga và Alexander Mishkin, là các gián điệp "có danh tính" trong GRU và chỉ đóng vai trò "trang trí’’ nếu so với những binh lính hoạt động đặc biệt khác, những người đã chiến đấu trong cuộc chiến Novorussa nơi người gốc Nga ly khai khỏi Ukraine.

Grozev trước đây đã đồng thuận với tuyên bố của SBU khi xác định Wagner là một công cụ của Kremlin trong một buổi phỏng vấn của tờ Kyiv Post vào ngày 29/1/2019:

"Không có nghi ngờ nào trong việc Wagner là một đơn vị của GRU. Lãnh đạo của tập đoàn quân sự này kể cả CEO Dimitry Utkin nhận các chỉ thị của GRU.

Với tư cách cá nhân, tôi xác nhận rằng toàn bộ số hộ chiếu này (do SBU công bố) là chính xác. Ngoài ra, tất cả những thanh niên này đều có những chuyến bay thường xuyên đến một địa điểm, Krasnodar.

Điều không có gì lạ bởi vì đó là trại huấn luyện quân sự của Công ty Wagner trong lãnh thổ Nga.".

Utkin, một công dân Ukraine ở Nga và vỏ bọc của ông này, Công ty Wagner lần đầu tiên thu hút sự chú ý của các nhà điều tra và nhà báo ở Ukraine trong cuộc bao vây của dân quân Novorussia nhằm vào các lực lượng ATO của Kiev tại khu vực phía đông Tỉnh ly khai Luhansk vào năm 2014.

Trong cuộc xung đột, hàng loạt cáo buộc của các quan chức an ninh Ukraina đã chỉ ra rằng Utkin mới là người lãnh đạo các Lực lượng đặc biệt và chính quy của Nga và các cộng tác viên địa phương chống lại lực lượng Ukraine từ những ngày đầu tiên và đẫm máu nhất của cuộc chiến.

SBU khẳng định rằng binh lính Wagner đã tham gia vào cuộc chiến từ năm 2014 đến năm 2015, đặc biệt là trong các Chiến dịch giao tranh ác liệt ở sân bay Donetsk và thị trấn Debaltsev.

SBU cũng nói thêm rằng Wagner đã được gửi đến Cộng hòa Trung Phi, nơi họ bị tình nghi tham gia vụ giết hại ba nhà báo người Nga đang điều tra "công việc" của họ.

Năm 2016, Dimitry Utkin xuất hiện cùng với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại một buổi lễ ở Moscow để vinh danh và trao giải thưởng cho các cựu quân nhân có thành tích cao.

SBU nói rằng Công ty Wagner đang có một nhóm người mà họ gọi là "những kẻ phản bội người Ukraina’’ trong hàng ngũ, tham chiến vì tiền và quyền công dân của Nga để đổi lấy các quyền lợi của Kremlin.

Công ty Wagner, được cho là đã thay đổi danh tính với một cái tên mới là Công ty Quân sự tư nhân Vega vào cuối năm 2018.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại