Mỹ dâng "bảo bối" Iron Dome của Israel vào "miệng cọp" ở Syria?

N. Tuấn Sơn |

Hệ thống phòng thủ tên lửa Iron Dome tối tân do Israel chế tạo sẽ được Mỹ triển khai ở Syria để bảo vệ căn cứ Al-Tanf của nước này.

South Front cho biết, hồi đầu tháng Hai này, Lầu Năm Góc đã tiết lộ rằng họ đang có kế hoạch đặt mua một số lượng giới hạn các hệ thống phòng thủ tên lửa Iron Dome do Israel chế tạo để đáp ứng yêu cầu khẩn cấp trong ngắn hạn và mang tính lâm thời nhằm tăng cường khả năng bảo vệ trước các hỏa lực bắn gián tiếp.

Theo người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ Eric Pahon, Quân đội Mỹ có thể "thử nghiệm và đánh giá" bằng hệ thống này nhằm bảo vệ binh sĩ của họ trước "các mối đe dọa từ trên không và hỏa lực bắn gián tiếp".

Tuy vậy, ông Pahon cũng như nhà chế tạo sản xuất Iron Dome không đưa ra con số chính xác là dự kiến sẽ có bao nhiêu hệ thống được mua cũng như giá trị của hợp đồng tiềm năng này. Đồng thời cũng không có thông tin nào tiết lộ chi tiết về việc Mỹ sẽ sử dụng các hệ thống phòng thủ tên lửa tầm ngắn này như thế nào.

Mỹ dâng bảo bối Iron Dome của Israel vào miệng cọp ở Syria? - Ảnh 1.

Một khẩu đội hỏa lực thuộc hệ thống phòng thủ tên lửa Iron Dome.

Tuy nhiên, gần đây các kênh truyền thông Israel đã bắt đầu đồn đoán rộng rãi rằng Mỹ có thể sẽ sử dụng các hệ thống này ở Syria.

Theo trang nziv.net, Lầu Năm Góc có thể sẽ triển khai các hệ thống Iron Dome ở căn cứ quân sự al-Tanf của nước này ở khu vực Đông Bắc Syria nhằm bảo vệ các binh sĩ Mỹ.

Căn cứ này được thiết lậ để kiểm soát một trong những tuyến cao tốc huyết mạch nối Syria, Iraq và Iran và dường như nó sẽ tiếp tục được duy trì bất chấp lệnh rút quân.

Thậm chí nếu các lực lượng Mỹ rút khỏi khu vực này thì Iron Dome sẽ vẫn được triển khai ở trong lãnh thổ Iraq, sát biên giới với Syria.

Mỹ dâng bảo bối Iron Dome của Israel vào miệng cọp ở Syria? - Ảnh 2.

Bản đồ phân bố các vùng đất kiểm soát bở các bên ở Syria tính tới ngày 18/202/2019. Căn cứ quân sự Al-Tanf của Mỹ ở Syria (màu xanh lá).

Việc Mỹ lần đầu tiên tính tới việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm ngằn cho thấy nguy cơ họ bị tập kích là có thật, nhất là trong bối cảnh tình hình Syria còn đang rất hỗn loạn.

Nhưng động thái này cũng cho thấy Mỹ đã đưa Iron Dome vào "hang cọp" ở Syria, chúng có thể bị tấn công và bị hủy diệt, bất chấp khả năng đánh chặn khá tốt đối với các loại hỏa lực như đạn pháo bao gồm cả pháo phản lực, tên lửa phòng không,...

Hệ thống phòng thủ tên lửa Iron Dome của Israel đánh chặn mục tiêu ở dải Gaza.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại