Top “Át chủ bài” của Quân đội Venezuela: Cực kỳ chất lượng, sẵn sàng đập tan mọi đối thủ

Chỉ Nhàn |

Các vũ khí Nga cung cấp cho Venezuela đủ sức hạ gục bất cứ loại máy bay, tên lửa nào của Mỹ hay bất cứ thế lực nào muốn phiêu lưu quân sự. Vấn đề còn lại chỉ là người sử dụng!

Dù được đánh giá là đạo quân được trang bị hiện đại, mạnh mẽ ở khu vực châu Mỹ Latinh, nhưng phải nói chính xác rằng Quân đội Venezuela chẳng là gì nếu so với Quân đội Mỹ.

Dẫu vậy, nếu thực sự muốn khởi động một chiến dịch quân sự can thiệp vào tình hình Venezuela, Washington phải cân nhắc rất nhiều. Bên cạnh các yếu tố chính trị, họ chắn hẳn phải rất cẩn trọng trước một loạt vũ khí tối tân mà Moscow cung cấp cho Caracas.

Lá chắn S-300VM

Một trong những thứ vũ khí mà chỉ nhắc đến tên là đã khiến Nhà Trắng, Lầu Năm Góc "nhảy dựng" là hệ thống tên lửa S-300. Chỉ mới đây, Washington đã "hoảng vía" khi Nga cung cấp S-300PM cho Syria sau thảm kịch IL-20.

Còn nếu nhắc tới S-300 của Venezuela thì chắc hẳn Washington phải "vò đầu bứt tai" nghiên cứu thật kĩ hậu quả nếu muốn can thiệp quân sự vào quốc gia này.

Bởi Caracas từ lâu đã sở hữu một phiên bản S-300 thuộc vào dạng hiếm trên thế giới. Đó là S-300VM - hệ thống phòng không - phòng thủ tên lửa cực kỳ hiện đại.

Với thứ này, phòng không Venezuela không chỉ có thể đánh trả các cuộc tập kích bằng máy bay ném bom chiến lược, máy bay chiến thuật mà còn đánh bại được tên lửa đạn đạo tầm trung - xa.

Theo catalogue của Tập đoàn vũ khí Rosoboronexport (Nga), S-300VM hay còn gọi là Antey 2500 có thể tiêu diệt mọi loại máy bay chiến thuật - chiến lược hiện tại và tương lai (bao gồm cả máy bay tàng hình), tên lửa đạn đạo tầm ngắn - tầm xa, tên lửa hành trình và kể cả máy bay cảnh báo sớm tối tân.

Top “Át chủ bài” của Quân đội Venezuela: Cực kỳ chất lượng, sẵn sàng đập tan mọi đối thủ - Ảnh 1.

Bệ phóng tự hành tên lửa S-300VM của Venezuela.

S-300VM được trang bị hai loại tên lửa gồm: 9M83M/ME đạt tầm bắn 130km, độ cao tiêu diệt mục tiêu 25km, có thể bắn hạ tên lửa đạn đạo tầm trung; 9M82M/ME bắn xa 200km, độ cao bắn tới 30km, có thể tiêu diệt các tên lửa đạn đạo bay với tốc độ 4,5km/s.

Các khí tài của tiểu đoàn S-300VM đều đặt trên khung gầm xe xích cơ động mọi loại địa hình, thời gian triển khai – thu hồi rất ngắn, phù hợp với chiến tranh hiện đại.

Tuy chưa trải qua thực chiến nhưng điều đó cũng khiến S-300VM trở thành "ẩn số" khó giải với giới quân sự Mỹ. Họ chắc chắn phải e dè, cân nhắc rất kĩ nếu tung đòn không kích.

Sát thủ diệt tên lửa Buk-M2E

Mặc dù S-300VM thừa sức bắn hạ được cả tên lửa hành trình Tomahawk, tuy nhiên với giá trị của một quả tên lửa S-300VM thì làm như vậy khác nào "dùng dao mổ trâu giết gà".

Thay vào đó, Venezuela nên sử dụng S-300VM để tấn công mục tiêu có giá trị cao hơn như máy bay ném bom chiến lược, máy bay tiêm kích tàng hình hay máy bay chỉ huy trên không.

Còn về nhiệm vụ chống tên lửa hành trình hãy để đó cho các hệ thống phòng không tầm trung Buk-M2E mà quốc gia này nhập khẩu số lượng lớn từ Nga những năm qua.

Theo Rosoboronexport, Buk-M2E là hệ thống tên lửa phòng không đa kênh, đa chức năng, cơ động cao được thiết kế để tiêu diệt các máy bay chiến thuật - chiến lược, tên lửa hành trình, bom thông minh và thậm chí bao gồm cả tên lửa đạn đạo tầm ngắn.

Biên chế của Buk-M2E thường được tổ chức theo cấp tiểu đoàn gồm 6-12 xe phóng tự hành trang bị đạn tên lửa 9M317 có tầm bắn 3-45km, độ cao tác chiến từ 15m tới 25km.

Đặc biệt, khả năng tác chiến đa mục tiêu của hệ thống là cực kỳ mạnh, nó có thể tấn công được tới 24 mục tiêu cùng lúc. Do đó, Buk-M2 rất phù hợp cho nhiệm vụ chế áp các cuộc tấn công đường không chớp nhoáng, dồn dập.

Top “Át chủ bài” của Quân đội Venezuela: Cực kỳ chất lượng, sẵn sàng đập tan mọi đối thủ - Ảnh 2.

Buk-M2 của Venezuela đặt trên khung gầm xe bánh lốp.

"Rắn hổ mang chúa" Su-30MK2

Ngoài các hệ thống tên lửa phòng không hiện đại, Quân đội Venezuela hoàn toàn có thể tự tin đối đầu với các máy bay của Mỹ bằng Su-30MK2.

Dù không đến mức "đáng sợ" nhưng Su-30MK2 hoàn toàn có thể giúp các phi công Venezuela đối phó hiệu quả với hầu hết các tiêm kích chủ lực của Không quân và Không quân Hải quân Mỹ.

Khả năng tác chiến không đối không Su-30MK2 được xem là không thua kém nhiều các dòng tiêm kích như F/A-18E/F, F-15E. Thậm chí, tính năng cơ động của Su-30 vượt trội hẳn so với tiêm kích tàng hình F-35.

Đặc biệt, Su-30MK2 có thể giúp Không quân Venezuela giáng những đòn chí mạng vào đội tàu chiến hùng mạnh của Hải quân Mỹ.

Top “Át chủ bài” của Quân đội Venezuela: Cực kỳ chất lượng, sẵn sàng đập tan mọi đối thủ - Ảnh 3.

Su-30MK2 của Venezuela.

Cụ thể hơn, Su-30MK2 có khả năng triển khai từ 4-6 đạn tên lửa hành trình chống hạm Kh-31A. Loại tên lửa này tuy chỉ có tầm bắn khoảng 70km, nhưng ưu điểm lớn nhất của chúng là bay với tốc độ hành trình siêu âm Mach 3,5.

Điều đó có nghĩa là các tàu chiến Mỹ sẽ chỉ có chút ít thời gian đánh trả Kh-31A bằng các hệ thống phòng thủ tầm gần của họ.

Nếu thất bại, một phát đạn trúng đích có thể khiến Hải quân Mỹ phải "ê mặt".

Tất nhiên, vũ khí hiện đại là vậy nhưng trong một cuộc chiến, muốn giành chiến thắng thì con người và cách đánh mới là then chốt.

Vũ khí có tốt nhất thế giới mà người sử dụng không khai thác hết khả năng cũng như chiến thuật hợp lý thì kết quả chỉ là "con số 0".

Thế nên, ngay lúc này, Quân đội Venezuela bên cạnh việc "lên dây cót" tinh thần binh sĩ thì nên khẩn trương nghiên cứu các phương án đối phó tình huống xấu nhất. Đó là điều cần thiết để không bị bất ngờ!

Thiệt hại là chắc chắn không thể tránh khỏi, tuy nhiên chỉ cần đánh trả thành công một phần cuộc can thiệp quân sự sử dụng không quân – hải quân của Mỹ thì đó cũng có thể xem là chiến thắng với Venezuela.

Chiến tranh trên bộ: Ít khả năng nhưng có thì cũng chẳng lo

Mặc dù ít có khả năng cuộc chiến sẽ diễn ra ở trên đất liền, tuy nhiên nếu điều đó có xảy ra trong tương lai thì Quân đội Venezuela có đủ mọi thứ để chống đỡ.

Bởi họ đang có trong tay kho trang bị thuộc hàng chất lượng nhất ở châu Mỹ Latin gồm xe tăng T-72B1, xe chiến đấu bộ binh BMP-3, pháo tự hành Msta-S hay pháo phản lực BM-30 Smerch.

Trong đó so với Abrams, T-72B1 tuy được xem là có phần lạc hậu hơn nhưng chúng vẫn đủ sức đối địch với "vua tăng Mỹ" M1. Vấn đề chỉ còn lại là con người!

Video mô phỏng hệ thống phòng không S-300VM Antey 2500 tác chiến.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại