Quyết định bất ngờ: Nga biên chế 30 xe tăng T-34 Lào cho Sư đoàn bảo vệ "trái tim" Moscow

Chỉ Nhàn |

Với 30 chiếc xe tăng T-34-85 mà phía Lào chuyển giao, Bộ Quốc phòng Nga đã quyết định thành lập tiểu đoàn trực thuộc Sư đoàn cận vệ số 4 Kantemirovskaya.

Theo Phòng thông tin - truyền thông, Bộ Quốc phòng Liên bang Nga, 30 chiếc xe tăng Lào tặng cho Quân đội Nga đã tới thành phố Naro-Fominsk, cách Moscow 70km về phía Tây Nam.

Đang chú ý, TP Naro-Fominsk cũng là nơi đóng quân của Sư đoàn tăng cận vệ số 4 Kantemirovskaya lừng danh, chịu trách nhiệm phòng thủ Moscow ở hướng Tây.

Phát biểu tại buổi lễ tiếp nhận các xe tăng T-34, Thứ trưởng BQP Nga Dmitry Bulgakov cho hay, các xe tăng này sẽ được trang bị cho Sư đoàn Kantemirovskaya.

Trong tương lai gần, các kíp xe T-34 sẽ bắt đầu chuẩn bị cho cuộc duyệt binh mừng Ngày Chiến thắng 9/5 trên Quảng Trường Đỏ. Ngoài ra, các phương tiện này cũng sẽ được sử dụng cho dự án phim truyền hình lịch sử.

"Dựa trên chỉ thị từ Bộ Quốc phòng, Tổng tham mưu trưởng, quyết định thành lập tiểu đoàn xe tăng T-34 đã được đưa ra. Tiểu đoàn này sẽ đóng quân tại Naro-Fominsk, thuộc biên chế Sư đoàn cận vệ số 4 Kantemirovskaya", tư lệnh sư đoàn Vladimir Zavadsky phát biểu tại buổi lễ.

Cũng theo ông này, tiểu đoàn tăng T-34 sẽ sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ được giao từ ngày 1/3.

Quyết định bất ngờ: Nga biên chế 30 xe tăng T-34 Lào cho Sư đoàn bảo vệ trái tim Moscow - Ảnh 1.

Xe tăng T-34-85 của Lào đã tới "nhà" của Sư đoàn cận vệ số 4.

Trước đó, hồi đầu tháng 1/2019, hãng thông tấn TASS loan tin, trong khuôn khổ hợp tác kỹ thuật - quân sự, Bộ Quốc phòng Lào đã bàn giao đầy đủ 30 xe tăng T-34 cho Quân đội Nga.

"Trong chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu tới Lào hồi tháng 1 năm ngoái, thỏa thuận về việc Lào chuyển giao lại các xe tăng T-34 cho Nga đã được ký kết", cơ quan báo chí BQP Nga cho hay.

Cơ quan báo chí BQP Liên bang Nga lưu ý rằng, các trang thiết bị này "cho tới gần đây vẫn phục vụ trong Quân đội Lào".

Quyết định bất ngờ: Nga biên chế 30 xe tăng T-34 Lào cho Sư đoàn bảo vệ trái tim Moscow - Ảnh 2.

Tới đây có lẽ các xe tăng này sẽ được sơn lại phù hiệu, số hiệu.

Sư đoàn tăng cận vệ số 4 Kantemirovskaya được biết tới là một trong những đơn vị cơ giới quan trọng bảo vệ thủ đô Moscow, Liên bang Nga.

Trong suốt thời gian từ khi thành lập năm 1942 tới nay, sư đoàn đã lập vô số chiến công oai hùng đặc biệt là trong giai đoạn chiến tranh thế giới thứ hai.

Dù trải qua nhiều biến cố lịch sử, đến nay vai trò của sư đoàn vẫn chưa bao giờ suy giảm trong Quân đội Nga.

Hiện sư đoàn có quân số khoảng 12.000-14.000 quân, biên chế 3 trung đoàn tăng cận vệ, một trung đoàn bộ binh cơ giới, một trung đoàn pháo tự hành, một trung đoàn phòng không và một số tiểu đoàn, đại đội...

Đáng lưu ý, trang bị vũ khí của sư đoàn cận vệ số 4 chủ yếu là xe tăng T-80U thay vì T-90A. Ngoài ra, sư đoàn còn có các xe chiến đấu bộ binh BMP-2, pháo tự hành Akatsiya, Msta.

Xe tăng T-34 của Lào tặng cho Quân đội Nga

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại