*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nga tại Lào Vladimir Kalinin vừa bàn giao cho Đại tướng Chansamone Chanyalath – Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào một số thiết bị quân sự viện trợ cho quân đội Lào.
Tập trận quân sự chung đầu tiên mang tên “Laros-2019” giữa quân đội Nga và Lào, với sự tham gia của tổng cộng 500 binh sĩ, bắt đầu từ ngày 10/12 đến 19/12.
Trong cuộc diễn tập sắp tới, Quân đội Lào sẽ cung cấp cho các quân nhân Nga vũ khí và thiết bị quân sự riêng của nước này.
Tờ 'Laophatthana' của Lào đưa tin, Bộ Quốc phòng Lào vừa tổ chức lễ công bố thành lập Bộ Tư lệnh không quân Quân đội nhân dân Lào.
Trước và trong cuộc duyệt binh ngày 20/01/2019 vừa qua đã xuất hiện rất nhiều loại vũ khí mới, tương đối hiện đại trong Quân đội Nhân dân Cách mạng Lào do Trung Quốc sản xuất.
Với 30 chiếc xe tăng T-34-85 mà phía Lào chuyển giao, Bộ Quốc phòng Nga đã quyết định thành lập tiểu đoàn trực thuộc Sư đoàn cận vệ số 4 Kantemirovskaya.
Những hình ảnh về buổi tổng duyệt của các phương tiện cơ giới sẽ tham gia lễ diễu binh chào mừng 70 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Lào vừa được truyền thông nước bạn đăng tải.
Truyền thông Nga ngày 10/1/2019 dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Lào cho biết, ba chiếc máy bay huấn luyện-chiến đấu đời mới Yak-130 do Nga sản xuất đã được cung cấp cho quân đội Lào.
Hãng thông tấn TASS vừa đưa tin, 30 chiếc xe tăng T-34 đã về tới Nga sau chuyến hành trình dài hàng nghìn km trên biển từ khu vực Đông Nam Á.
Trong các bảng xếp hạng chỉ số tiềm lực quân sự toàn cầu, Quân đội Lào chưa bao giờ là quốc gia được đánh giá cao, khi thứ hạng của họ luôn nằm ngoài Top 120 TG và xếp cuối ĐNÁ.
Các xe tăng T-72B1 "Đại Bàng Trắng" mà Nga cung cấp cho Lào đã được chở bằng đường biển tới một cảng của Việt Nam cách đây vài ngày và được vận chuyển về Lào bằng đường bộ.
Trong lễ duyệt binh kỷ niệm 70 năm thành lập của Quân đội Lào hôm 20/1 tới đây, Viêng Chăn sẽ lần đầu tiên giới thiệu các hệ thống phòng không hiện đại nhất của nước này.