Bàn giao súng Galil ACE cho Lào: Vũ khí Việt Nam đã sẵn sàng xuất khẩu

Ánh Dương |

Hôm 14/1, BQP Việt Nam đã tiến hành bàn giao súng Galil ACE do chúng ta tự sản xuất cho Bộ Quốc phòng Lào nhân dịp kỷ niệm 70 thành lập Quân đội Nhân dân Lào anh em.

Truyền hình Thông tấn Việt Nam dẫn Phát biểu của Tùy viên quốc phòng Việt Nam tại Lào – Đại tá Tào Văn Thái tại buổi lễ cho biết, đây là sản phẩm của nền công nghiệp quốc phòng tuy rất non trẻ của Việt Nam nhưng lại là loại vũ khí có chất lượng tốt và uy lực chiến đấu cao.

Là món quà, tấm lòng chân thành của Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân Việt Nam đối với Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân Lào anh em.

Bàn giao súng Galil ACE cho Lào: Vũ khí Việt Nam đã sẵn sàng xuất khẩu - Ảnh 1.

Tùy viên quốc phòng Việt Nam tại Lào – Đại tá Tào Văn Thái (bên phải) trao súng Galil ACE cho Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Lào - Trung tướng Pasith Thiengthame (bên trái) trong buổi lễ tại Viêng Chăn hôm 14/1. Ảnh: Vnews.

Thay mặt cho Bộ Quốc phòng Lào, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Lào - Trung tướng Pasith Thiengthame cảm ơn Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam nói chung và Quân đội Nhân dân Việt Nam nói riêng đã luôn ủng hộ giúp đỡ, đồng cam cộng khổ, chia ngọt sẻ bùi với Quân đội Nhân dân Lào trong suốt 70 năm qua.

Trung tướng Pasith khẳng định, Quân đội Nhân dân Lào luôn đánh giá cao và quan tâm vun đắp quan hệ hợp tác với Quân đội Nhân dân Việt Nam, luôn giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ, quán triệt sâu sắc truyền thống và ý nghĩa quan trọng, tinh thần hữu nghị và đoàn kết đặc biệt giữa hai nước Lào và Việt Nam nói chung và Quân đội hai nước nói riêng.

Dựa trên hình ảnh tại buổi lễ tại Viêng Chăn hôm 14/1, Việt Nam đã bàn giao cho Bộ Quốc phòng Lào cả hai biến thể của súng trường Galil ACE là ACE 31 và ACE 32. Tuy nhiên số lượng súng trường tấn công tiên tiến do Việt Nam sản xuất mà Lào vừa tiếp nhận lại không được tiết lộ.

Bàn giao súng Galil ACE cho Lào: Vũ khí Việt Nam đã sẵn sàng xuất khẩu - Ảnh 2.

Việt Nam trao súng Galil ACE cho Quân đội Nhân dân Lào. Ảnh: Vnews.

Được biết hiện tại Quân đội Nhân dân Lào đang gấp rút chuẩn bị cho lễ duyệt binh kỷ niệm 70 năm thành lập lực lượng vũ trang Lào trong hôm 20/1 tới đây. Và rất có thể súng trường Galil ACE của Việt Nam sẽ xuất hiện trong một số khối duyệt binh của Quân đội Lào.

Trong suốt những năm tháng qua, Bộ Quốc phòng Việt Nam đã giúp đỡ Bộ Quốc phòng Lào rất nhiều trong công tác xây dựng lực lượng, xây dựng cơ sở hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực… góp phần quan trọng để Quân đội nhân dân Lào ngày càng tiến bộ và hiện đại.

Cũng thông qua việc bàn giao súng trường Galil ACE cho Bộ Quốc phòng Lào, ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam một lần nữa chứng minh được sự phát triển của mình sau hơn 73 năm phát triển, và đây là lần thứ hai chúng ta giới thiệu súng trường Galil ACE cho bạn bè quốc tế.

Trước đó là tại triển lãm quốc phòng quốc tế Indodefense diễn ra tại Indonesia vào tháng 11 năm ngoái.

Từ đây thương hiệu vũ khí "Made in Vietnam" dần được hình thành trên thị trường vũ khí quốc tế.

Bằng nội lực kết hợp với công nghệ được chuyển giao từ nước ngoài, công nghiệp quốc phòng Việt Nam ngày nay không chỉ chế tạo vũ khí trang bị phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ trong nước mà còn định hướng xuất khẩu ra thị trường các quốc gia khu vực và trên thế giới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại