Syria: Tổng thống Trump ra tuyên bố khiến người Kurd “đầy hi vọng”

Danh Tuyên |

Tháng trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ rút quân khỏi Syria, gây sốc đối với ngay cả những cố vấn thân cận nhất của ông.

Trước tuyên bố đó, nhiều chuyên gia bình luận quốc tế cho rằng Washington đang bỏ rơi người Kurd – đồng minh giúp Mỹ đánh bại khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Khi dư luận chưa hết bất ngờ với tuyên bố của Tổng thống Mỹ thì ngày 2/1 vừa qua, ông Trump tiếp tục thông báo sẽ vẫn hỗ trợ lực lượng người Kurd (YPG) dù sẽ rút quân.

Các chuyên gia cho hay, đây là một tuyên bố không mấy được hưởng ứng, đặc biệt là với Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng ông Trump vẫn phải đưa ra bởi ông đang muốn làm giảm những chỉ trích ở trong nước về quyết định rút quân trước đó.

"Quyết định rút quân của ông Trump là khá bất ngờ. Do đó, nó thu hút sự chú ý từ dư luận trong nước Mỹ. Nhiều người đã cáo buộc ông Trump từ bỏ lực lượng YPG.

Do đó, hiện tại ông đang cố gắng chứng minh với những kẻ chỉ trích ông rằng Mỹ không từ bỏ bất kỳ đối tác nào mà chỉ rời khỏi Syria ", Cengiz Tomar – Giám đốc Đại học Ahmet Yesevi (Kazakhstan) nhận định.

Ahmet Kasım Han, giáo sư tại Đại học Altınbaş, cho rằng Lầu Năm Góc và bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM) là hai cơ quan bày tỏ sự ủng hộ dành cho người Kurd YPG.

Chuyên gia khẳng định cần phải xem xét những tuyên bố của ông Trump một cách thận trọng. "Chúng ta cần phải xem xét đầy đủ các phiên bản tuyên bố và thậm chí có hiệu chỉnh của ông Trump chứ không chỉ phiên bản ban đầu. Và bây giờ, với tuyên bố này, chúng ta thấy một phiên bản đầy đủ cho thông báo rút quân của Mỹ", ông nói.

Trong cuộc họp nội các tại Nhà Trắng trước các phóng viên, ông Trump tiết lộ thêm rằng hiện YPG đang bán dầu cho Iran, do đó Washington yêu cầu họ dừng lại.

"Người Kurd, đối tác của chúng tôi, đang bán dầu cho Iran. Chúng tôi không vui, không hài lòng về điều đó. Tuy nhiên, chúng tôi muốn bảo vệ người Kurd, nhưng chúng tôi cũng không muốn ở Syria mãi mãi", người đứng đầu Nhà Trắng nói.

Mỹ từ lâu đã hỗ trợ cho YPG với lý do tổ chức này sẽ chiến đấu chống lại IS, bất chấp sự phản đối từ Thổ Nhĩ Kỳ, quốc gia cho rằng sự hiện diện của YPG ở biên giới nước này là một mối đe dọa nghiêm trọng.

Ankara cũng đã kêu gọi Mỹ thỏa thuận về Manbij đã đạt được từ hồi tháng Sáu năm ngoái. Theo đó, Thổ Nhĩ Kỳ hi vọng Mỹ sẽ thuyết phục người Kurd rút hoàn toàn khỏi khu vực quanh đó.

Sau khi kêu gọi Washington, Ankara cho hay họ có thể triển khai chiến dịch xuyên biên giới ở khu vực kéo dài từ sông Euphrates đến vùng biên Iraq để loại trừ các nhóm khủng bố, mà ở đây ám chỉ người Kurd.

Trước đó, Thổ Nhĩ Kỳ đã nhắm mục tiêu YPG trong hai chiến dịch xuyên biên giới khác mang tên Khiên Euphrates vào tháng 8/2016 và Nhành Oliu vào tháng 1/2018, cũng như thông qua các cuộc không kích và pháo kích.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại