Iraq và Nga đồng thời nã hỏa lực dữ dội, phá hủy các căn cứ của IS tại Syria

NGUYỄN QUỲNH |

Không quân Iraq đã tiến hành tấn công phá hủy một tòa nhà trú ẩn của 30 thủ lĩnh của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Đông Nam Syria.

"Máy bay F-16 của Iraq đã tiến hành một cuộc tấn công mạnh mẽ nhằm vào Al-Susah trên lãnh thổ Syria. Mục tiêu đã bị phá hủy hoàn toàn: một tòa nhà hai tầng được sử dụng làm nơi trú ẩn và một địa điểm nhóm họp của các phần tử khủng bố", Sputnik dẫn thông báo của cơ quan báo chí Bộ chỉ huy các lực lượng Iraq ngày 1/1.

Ngay trước đó, ngày 30/12, Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã cho phép máy bay chiến đấu của Iraq không kích các vị trí của phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng trong lãnh thổ nước này.

Theo đó, quân đội Iraq cần thông báo cho chính phủ Syria trước khi triển khai không kích nhưng không phải đợi nước này xác nhận mục tiêu là tổ chức khủng bố hay không.

Thủ tướng Iraq Abdul Mahdi hôm nay 31/12 cho biết có khả năng Iraq sẽ đóng vai trò lớn hơn trong cuộc chiến chống IS sau khi Mỹ rút khỏi Syria.

Ông Abdul Mahdi cho rằng, nếu có bất cứ diễn biến tiêu cực nào tại Syria sẽ ảnh hưởng đến Iraq, vì quốc gia này có 600km đường biên giới với Syria.

"Trong trường hợp Mỹ rút quân khỏi Syria, Iraq là đối tác tốt nhất để đối phó với tình hình mới và sẵn sàng hợp tác với lực lượng Syria tại đó. Do đó, sự hợp tác giữa Iraq, Syria là cần thiết, vì Iraq cùng với liên minh quốc tế và các cường quốc khác đang lo ngại về tình hình Syria", Thủ tướng Iraq nói.

IS đã bị đánh bại ở Iraq vào năm 2017 tuy nhiên vẫn tiếp tục tiến hành các vụ tấn công khủng bố vào lực lượng an ninh ở miền bắc đất nước.

Chính quyền Iraq ước lượng 2000 tay súng IS vẫn đang hoạt động gần biên giới Syria và có thể vượt biên sang Iraq bất kì lúc nào.

Iraq và Nga đồng thời nã hỏa lực dữ dội, phá hủy các căn cứ của IS tại Syria - Ảnh 2.

Phiến quân IS tại Syria. Ảnh: AP

Cũng trong ngày 1/1, không quân Nga cũng tiến hành nhiều cuộc không kích xuyên đêm nhằm vào các vị trí của lực lượng Hồi giáo cực đoan ở tỉnh Idlib, sau nhiều tuần "im ắng".

Theo ghi nhận của phóng viên chiến trường hãng tin Al- Masdar News, các máy bay chiến đấu Nga dội bom các thị trấn Baksariyah và Marand, đang nằm dưới sự kiểm soát của một số nhóm phiến quân, trong đó có tổ chức khủng bố Hay’at Tahrir Al-Sham (HTS) và Đảng Hồi giáo Turkestan (TIP) .

Những thị trấn này đều nằm ở ngoại vi thành phố Jisr Al-Shughour, gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. Hiện chưa có thông tin về thương vong đối với các nhóm khủng bố này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại