Hàng loạt chiến đấu cơ Su-27, Su-30 của Nga dồn dập bay tới Crimea giữa căng thẳng với Ukraine

Vũ Thu Hương |

Các máy bay thuộc dòng Su-27 và Su-30 của Nga đã hạ cánh xuống căn cứ không quân Belbeck của Moscow trên Bán đảo Crimea hôm 22/12 trong bối cảnh quan hệ Nga-Ukraine căng thẳng.

Theo hãng tin Reuters, hơn 10 máy máy bay chiến đấu tân tiến của Nga đã đến căn cứ của nước này ở Crime trong bối cảnh căng thẳng leo thang trong mối quan hệ Nga và Ukraine.

Các nhân chứng cho biết họ nhìn thấy các máy bay thuộc dòng Su-27 và Su-30 đã hạ cánh xuống căn cứ không quân Belbeck trên Bán đảo Crimea hôm 22/12.

Theo hãng tin, đây là số máy bay chiến đấu mà Nga ngày 17/12 đã thông báo sẽ triển khai tới bán đảo Crimea, nhằm tăng cường khả năng quân sự cho khu vực này, giữa lúc căng thẳng với Ukraine.

Trước đó một ngày, Nga cũng đã điều một tàu hộ vệ mang theo tên lửa hành trình tới vùng biển ngoài khơi thị trấn Feodosia, cách bờ biển Bán đảo Crimea gần 3km, cùng với một trực thăng trên boong.

Trong những ngày qua quan hệ Nga-Ukraine gia tăng căng thẳng sau khi Nga bắt giữ 3 tàu Hải quân và 24 thủy thủ đoàn Ukraine trên biển Azov (khu vực gần bán đảo Crimea) vào hôm 25/11 với cáo buộc xâm phạm lãnh thổ, cố tình gây hấn. Ukraine đã bác cáo buộc này.

Bộ Ngoại giao Nga hôm 21/12 nói rằng Moscow hy vọng giới chức Ukraine sẽ ngưng những "hành động hung hăng" nhằm vào Nga.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov mới đây cảnh báo Ukraine đang chuẩn bị "một hành động gây hấn" nữa gần Bán đảo Crimea vào cuối năm nay.

Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 21/12 thông báo Washington sẽ viện trợ quân sự thêm 10 triệu USD cho Ukraine để nước này tăng cường năng lực hải quân sau vụ căng thẳng trên biển với Nga hồi tháng trước. Mỹ cũng yêu cầu Nga ngay lập tức thả các tàu và thủy thủ Ukraine, đồng thời cho phép các tàu của Ukraine đi lại tự do qua eo biển Kerch và tại biển Azov.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại