Vấn đề hiệp ước INF: Tổng thống Putin khẳng định Nga có lợi thế hơn Mỹ nhờ vũ khí mới

Hồng Anh |

Cuộc họp báo "marathon" thường niên năm 2018 của Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bắt đầu lúc 16 giờ ngày hôm nay (20/12 - theo giờ Moskva).

Trả lời câu hỏi của phóng viên về nguy cơ xảy ra chiến tranh hạt nhân, Tổng thống Putin khẳng định Nga hiện nay đang có một số lợi thế hơn [so với Mỹ] nhờ những loại vũ khí mới. Tuy nhiên, ông cho biết các loại vũ khí này chỉ được phát triển để duy trì thế cân bằng.

"Mọi người đang xem nhẹ nguy cơ chiến tranh hạt nhân bùng nổ. Tuy hiện nay điều đó có vẻ như là điều bất khả thi và không thực sự quan trọng, nhưng nếu viễn cảnh đó diễn ra, thì nó sẽ phá hủy hoàn toàn nền văn minh, và thậm chí là cả hành tinh của chúng ta.

Họ [Mỹ] đang muốn rút khỏi hiệp ước INF (Hiệp ước Tên lửa hạt nhân tầm trung). Thật khó mà tưởng tượng được điều gì sẽ xảy ra sau đó. Không phải chúng tôi [Nga] muốn có lợi thế [trước Mỹ], chúng tôi chỉ đang nỗ lực duy trì thế cân bằng. Chúng tôi có thể đảm bảo cho an nguy của mình, chúng tôi biết cách làm điều đó", ông Putin nói.

Ngoài ra, ông Putin còn cảnh báo về "xu hướng" hạ thấp các chuẩn mực và quy định về việc sử dụng vũ khí hạt nhân, và điều này có thể đẩy thế giới đến bờ vực thảm họa toàn cầu. 

Theo vị Tổng thống Nga, một xu hướng khác cũng nguy hiểm không kém, là việc sử dụng các loại tên lửa đạn đạo phi hạt nhân. Mặc dù Mỹ đã ngừng sản xuất các đầu đạn này, nhưng công nghệ thì vẫn còn đó, ông nói.

Ông Putin cho biết, ông rất tiếc khi "hệ thống kiểm soát vũ khí quốc tế đang dần bị phá vỡ". Sắp tới, vào năm 2021, hiệp ước New START - một hiệp ước quan trọng được kí kết giữa Nga và Mỹ - sẽ hết hạn, nhưng đến nay vẫn chưa có hiệp ước thay thế nào được đề xuất.

"[Nga và Mỹ] vẫn chưa thảo luận về điều này. Có thể họ không quan tâm, hoặc không cần đến nó? Không sao cả, chúng tôi sẽ tự tìm cách đảm bảo cho an nguy của chính mình", ông Putin kết luận.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại