*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Mỹ không cần triển khai tên lửa hành trình mặt đất ở Á-Âu do sở hữu các bệ phóng tên lửa trên biển và trên không uy lực mạnh.
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu nói rằng các quỹ để phát triển tên lửa tầm trung và tầm ngắn đã có trong ngân sách của Mỹ một năm trước khi Washington rút khỏi INF.
Quyết định của Mỹ rút khỏi Hiệp ước INF có thể gây hậu quả nghiêm trọng cho an ninh quốc tế và khơi mào cho một cuộc chạy đua hạt nhân mới.
Trung Quốc hồi đầu này cảnh báo nước này "sẽ không ngồi yên khi chứng kiến các lợi ích của mình bị phương hại" và Trung Quốc cũng sẽ không cho phép nước khác "khuấy động lên những rắc rối ở ngay cửa ngõ của chúng tôi."
Trung Quốc đưa ra cảnh báo tới Mỹ và đồng minh về việc triển khai tên lửa ở châu Á.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 6/8 đã có những bình luận phản hồi trước phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Epser rằng ông muốn huy động tên lửa tầm trung đến các địa điểm ở châu Á – Thái Bình Dương trong vài tháng tới.
Mỹ muốn nhanh hóng đưa tên lửa tầm trung đến châu Á để đối phó sự trỗi dậy của Trung Quốc ở khu vực, tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper hôm nay cho biết.
Lầu Năm Góc tuyên bố Mỹ dự định phát triển các tên lửa mặt đất thông thường trước đây bị cấm theo hiệp ước kiểm soát vũ khí INF.
Tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump được đưa ra sau khi Mỹ rút khỏi Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) với Nga trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh.
Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh Mỹ đã thực hiện chiến dịch tuyên truyền cáo buộc Nga vi phạm thỏa thuận Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF).
Việc Mỹ chính thức rút khỏi INF và gợi mở mù mờ về tương lai của START khiến viễn cảnh giải trừ hạt nhân trên toàn thế giới trở thành một giấc mơ xa vời.
Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres hôm 1/8 bày tỏ lo ngại về căng thẳng gia tăng giữa các quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân.
Tâm điểm