Quân đội Syria tiến công gần chiến tuyến của liên quân do Mỹ dẫn đầu

N. Tuấn Sơn |

Al-Masdar News cho biết Quân đội Syria vừa bắt đầu phát động một đợt tấn công vào các vị trí của khủng bố IS ở phía Đông Homs, gần chiến tuyến của liên quân do Mỹ dẫn đầu.

Theo đó, ngày hôm nay, Quân đội Syria đã phát động một đợt tấn công mới nhằm vào các vị trí của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (ISIS/ISIL/IS/Daesh), gần chiến tuyến với lực lượng liên quân do Mỹ dẫn đầu ở phía Đông tỉnh Homs.

Theo một báo cáo quân sự, Quân đội Syria đã tấn công mãnh liệt vào các vị trí của IS ở gần thị trấn chiến lược Al-Sukhnah, nằm ở phía bắc căn cứ Al-Tanf của liên quân do Mỹ dẫn đầu ở khu vực tỉnh Homs.

Báo cáo cho hay Quân đội Syria tấn công các tay súng khủng bố bằng pháo binh và không quân ở nhiều vị trí trên vùng sa mạc.

Đáp trả đợt tấn công của SAA, khủng bố IS đã bắn một số đạn pháo vào các vị trí của quân chính phủ ở vùng nông thôn Al-Sukhnah.

Cuộc đấu súng mới nhất trên vùng nông thôn Al-Sukhnah xảy ra chỉ sau khoảng 1 tuần khi Mỹ được cho là đã ném bom vào các vị trí của Quân đội Syria ở gần chiến tuyến với IS.

Liên quân do Mỹ dẫn đầu tuyên bố họ tấn công vào các vị trí của IS ở gần Al-Sukhah; tuy nhiên Quân đội Syria lại cáo buộc là Mỹ đã đánh trúng vào các đơn vị của họ thay vì của bọn khủng bố.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại