Phát hiện gần 1.000 đầu đạn và bom trong nhà hoang tại Quảng Trị

Thanh Hiếu |

Gần 1.000 đầu đạn này có thể là do những người buôn bán phế liệu vứt bỏ lại.

Sáng nay (28/11), Đội rà phá bom mìn lưu động tỉnh Quảng Trị thuộc Tổ chức Cây Hòa bình Việt Nam đã tiếp cận với số vật liệu nổ tại căn nhà hoang ở khóm 3A, thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.

Tại hiện trường, Đội rà phá bom mìn kiểm đếm được gần 1.000 đầu đạn các loại như pháo 130, 122, 105 ly, đạn cối, đạn rốc két, kíp các loại bom và 3 cây nhiệt đới. Số vật liệu nổ này là phế liệu tồn đọng sau chiến tranh, có thể phát nổ nếu va chạm mạnh.

Theo nhận định của cơ quan chức năng, các vật liệu nổ này có thể do những người buôn bán phế liệu vứt bỏ lại.

Đội rà phá bom mìn lưu động tỉnh Quảng Trị đã thu gom toàn bộ số bom đạn, đưa về điểm tập kết và hủy nổ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại