Hủy nổ thành công hai quả bom bi của Mỹ tồn sót

Đinh Tuấn |

Yên Bái đã hủy nổ thành công 2 quả bom bi của Mỹ tồn sót, thả trong chiến tranh phá hoại miền Bắc vào những năm 1968 - 1970.

Chiều 21/11, Ban Chỉ huy quân sự huyện Trấn Yên cùng với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Yên Bái hủy nổ thành công 2 quả bom bi của Mỹ tồn sót sau chiến tranh.

Trước đó, gia đình ông Vũ Văn Tụng và gia đình ông Trần Văn Hạnh ở thôn 1, xã Cường Thịnh, huyện Trấn Yên trong khi đang canh tác đất trồng rừng, đã phát hiện 2 vật lạ bằng kim loại, nghi là bom nên đã kịp thời báo cáo chính quyền địa phương.

Qua kiểm tra xác minh của Ban Công binh, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Yên Bái, 2 quả bom được phát hiện tại khu đất gia đình Tụng và ông Hạnh là loại bom bi của Mỹ thả trong chiến tranh phá hoại miền Bắc vào những năm 1968 - 1970.

Tình trạng của bom còn tốt, rất dễ phát nổ gây nguy hiểm.

Sau khi tiến hành các bước theo qui định, 2 quả bom đã được hủy nổ thành công, bảo đảm an toàn tuyệt đối./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại