Trung tướng Nga: Moscow buộc phải triển khai tên lửa hạt nhân tới Cuba nếu Mỹ rút khỏi INF

Anh Tú |

Theo tướng Buzhinskiy, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ không còn lựa chọn nào khác là phải triển khai các tên lửa mang đầu đạn hạt nhân tới Cuba nếu Mỹ quyết định rút khỏi INF.

Chia sẻ trên tờ Daily Mail ngày 20/11, Trung tướng Nga đã nghỉ hưu Evgeny Buzhinskiy nói rằng, một số hiệp ước giải trừ vũ khí hạt nhân quan trọng đã được Nga và Mỹ ký kết đang có nguy cơ "đứng bên bờ vực đổ vỡ".

Theo tướng Buzhinskiy, các tổng thống kế nhiệm của chính quyền Mỹ, gồm cả Tổng thống Donald Trump đã phá hủy toàn bộ nền tảng ổn định của các thỏa thuận kiểm soát vũ khí, đặc biệt là sau tuyên bố đe dọa rút khỏi Hiệp ước Cắt giảm Vũ khí Hạt nhân Tầm trung (INF) của ông chủ Nhà Trắng đương nhiệm.

Tướng Buzhinskiy, người hiện là Chủ tịch Trung tâm Nghiên cứu Chính sách (PIR) có trụ sở ở Moscow tiên đoán rằng, Mỹ sẽ nối lại việc bố trí các tên lửa hạt nhân ở châu Âu một khi ông Trump đơn phương rút khỏi INF.

Để đáp trả, theo tướng Buzhinskiy, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ không còn lựa chọn nào khác là phải triển khai các tên lửa mang đầu đạn hạt nhân tới Cuba, nước vẫn đang duy trì các quan hệ ngoại giao gần gũi với Kremlin.

Từng có thâm niên 16 năm làm việc trong Quân đội Nga, ông Buzhinskiy cho rằng, những hành động triển khai tên lửa kiểu ăn miếng trả miếng như vậy rất có nguy cơ dẫn tới cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba lần thứ hai theo kịch bản tồi tệ nhất.

"Đó là cách thức dẫn tới chiến tranh. Tôi chắc chắn về điều đó", tướng Buzhinskiy chia sẻ trên tờ Daily Star Online. "Với chúng tôi, đó sẽ là một mối đe dọa sống còn. Chúng tôi sẽ phải triển khai tên lửa loại này tới Cuba. Mỹ có thể sẽ không vui vẻ gì và Nga cũng sẽ như vậy nếu tên lửa hạt nhân được triển khai dọc biên giới chúng tôi".

Cuộc Khủng hoảng Tên lửa Cuba là cuộc đối đầu căng thẳng kéo dài 13 ngày giữa Mỹ và Liên Xô khiến thế giới tưởng như phải chứng kiến một cuộc chiến tranh hạt nhân toàn cầu.

Còn được biết tới với tên gọi Cuộc khủng hoảng Tháng 10 năm 1962, sự kiện bị đẩy lên cao độ khi Mỹ triển khai các tên lửa đạn đạo tới Italy và Thổ Nhĩ Kỳ buộc Liên Xô phải đáp trả bằng hành động tương tự ở Cuba.

Hai quốc gia sau đó đã đồng ý giải giáp vũ khí hạt nhân của mỗi nước sau các cuộc đàm phán kéo dài căng thẳng giữa Tổng thống Mỹ John F. Kennedy và nhà lãnh đạo Liên Xô Nikita Khrushchev.

Trung tướng Nga: Moscow buộc phải triển khai tên lửa hạt nhân tới Cuba nếu Mỹ rút khỏi INF - Ảnh 1.

Tổng thống Putin họp với các quan chức cấp cao Bộ Quốc phòng Nga ngày 19/11

Tướng Buzhinskiy tin rằng một cuộc khủng hoảng tương tự có thể xảy ra nếu Mỹ đưa các tên lửa mang đầu đạn hạt nhân tới các căn cứ quân sự ở châu Âu trong trường hợp Hiệp ước INF sụp đổ.

Ngày 19/11, Tổng thống Putin đã triệu tập một cuộc họp với các quan chức cấp cao Bộ Quốc phòng Nga để thảo luận về kịch bản INF sụp đổ. Khi đó, ông Putin đã phát đi tín hiệu rằng, quyết định rút khỏi Hiệp ước này của Washington sẽ "không thể không bị đáp trả" nhưng cũng khẳng định Nga không muốn bị cuốn vào một cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân với Mỹ.

Thay vào đó, biện pháp đáp trả của Nga sẽ là sử dụng cân bằng các lực lương Không quân, Hải quân, Lục quân và vũ khí siêu vượt âm "có khả năng xuyên thủng bất cứu hệ thống phòng thủ tên lửa nào".

Tướng Buzhinskiy cũng cho rằng, công nghệ tên lửa của Nga đã đạt tới trình độ tiên tiến như Tổng thống Putin đề cập nên một cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân là không cần thiết.

Nga thử nghiệm thành công phiên bản nâng cấp hệ thống đánh chặn tên lửa tại Kazakhstan ngày 2/4/2018

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại