Hàng tỉ USD biến mất khỏi các tài khoản đóng băng của cựu lãnh đạo Libya Gaddafi

THANH HÀ |

Các công tố viên đang điều tra xem liệu các ngân hàng Bỉ có trả lãi và cổ tức cho các tài khoản của cựu lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi vốn bị đóng băng theo lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc năm 2011 không.

Đài truyền hình RTBF dẫn nguồn tin cho biết, có tới 5 tỉ euro (5,7 tỉ USD) có thể được giải ngân cho những người giữ các tài khoản của nhà lãnh đạo Libya, trong đó có cả một nhóm dân quân ở nước này vốn bị cáo buộc vi phạm nhân quyền.

RTBF cho biết, khi Liên Hợp Quốc đóng băng các tài khoản của chính quyền ông Gaddafi ở nước ngoài, Bỉ đã tuân thủ nhưng không ngừng các khoản thanh toán lãi và cổ tức.

Với sự can thiệp của NATO năm 2011, Liên Hợp Quốc đã đưa ra các biện pháp trừng phạt nhắm vào tài sản của chính phủ Libya , thu giữ khoảng 67 tỉ USD từ Cơ quan đầu tư Libya (LIA) đóng tại khắp Châu Âu và Bắc Mỹ. Tại EU, chính phủ các nước chỉ đóng băng số tiền ban đầu, trong khi lãi suất và cổ tức sau năm 2011 vẫn là tài sản có giá trị, theo RT.

Ngoại trưởng Bỉ Didier Reynders hôm 30.10 cho biết: “Quyết định mở khóa các tài khoản này thuộc trách nhiệm của Bộ Tài chính. Tôi không lãnh đạo bộ này từ 6.12.2011 và chưa đưa ra bất cứ quyết định nào về vấn đề này".

Liên Hợp Quốc cũng đang điều tra vụ cáo buộc hàng tỉ euro đã biến mất khỏi các tài khoản của ông Gaddafi, theo nghị sĩ Bỉ Georges Gilkinet.

"Các tài liệu của Liên Hợp Quốc xác nhận Bỉ không tuân thủ một nghị quyết của Liên Hợp Quốc về việc đóng băng các tài sản của người Libya" - nghị sĩ Gilkinet chia sẻ với RTBF. Ông nói thêm rằng hiện chỉ nhận được thông tin chưa đầy đủ từ chính quyền Bỉ.

Nghị sĩ Bỉ nói thêm, vụ việc cần làm sáng tỏ bởi có thể dẫn tới bê bối lớn khi hàng trăm triệu euro được gửi đến các các nhân không rõ tại Libya.

Một cuộc điều tra do Politico phát hiện hồi tháng 2 cho thấy có lỗ hổng trong việc trừng phạt từ các tài khoản ở Bỉ có liên quan tới cựu lãnh đạo Libya Gaddafi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại