Ukraine phản bác tuyên bố mới của Nga về vụ máy bay MH17

Vietnam+ |

Tân Hoa xã đưa tin Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Stepan Poltorak ngày 17/9 đã bác bỏ tuyên bố mới của Bộ Quốc phòng Nga về vụ rơi máy bay Boeing 777 mang số hiệu MH17 của Hãng hàng không Malaysian Airlines hồi năm 2014.

Ông Stepan Poltorak cho rằng việc Nga nói tên lửa bắn hạ máy bay này thuộc về Ukraine là "dối trá."

Phát biểu họp báo tại Kiev, ông Poltorak nói: "Tuyên bố này hoàn toàn dối trá. Đây lại là sự lừa dối khác của Liên bang Nga."

Trước đó cùng ngày, chỉ huy lực lượng tên lửa của Bộ Quốc phòng Nga, Trung tướng Nikolai Parshin đã công bố tài liệu cho thấy tên lửa bắn hạ máy bay MH17 được sản xuất tại một nhà máy quân sự gần Moskva và đã được chuyển cho Ukraine vào năm 1986.

Tài liệu cho rằng tên lửa này thuộc Các lực lượng vũ trang Ukraine.

Máy bay MH17 thực hiện lộ trình từ Amsterdam (Hà Lan) đi Kuala Lumpur đã bị rơi vào ngày 17/7/2014 ở khu vực xung đột thuộc miền Đông Ukraine, khiến toàn bộ 298 hành khách và phi hành đoàn đều thiệt mạng./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại