Kinh ngạc tìm thấy xác sư tử con vẫn còn nguyên vẹn sau 50.000 năm

SONG HY |

Việc tìm thấy xác của con sư tử con 50.000 năm tuổi gần như vẫn còn nguyên vẹn mở ra hy vọng hồi sinh các sinh vật từ thời cổ đại cho các nhà khoa học.

Spartak, con sử tử được một cư dân địa phương tìm thấy trong lớp băng vĩnh cửu ở vùng Spartak, phía Bắc Siberia được cho là anh em với Boris, con sư tử được tìm thấy vào năm 2017. 2 con vật được tìm thấy cách nhau chỉ 15 m.

Kinh ngạc tìm thấy xác sư tử con vẫn còn nguyên vẹn sau 50.000 năm - Ảnh 1.

Xác ướp con sư tử gần như còn nguyện vẹn. (Ảnh: Siberian Times)

Chuyên gia người Nga Valery Plotnikov cho rằng Spartak có thể đã chết khi mới 1 tháng tuổi trong một trận lở tuyết. Con vật còn quá nhỏ đến nỗi chưa thể mở mắt.

Spartak được bọc trong một lớp màng phủ tuyết ướt trước khi đưa vào tủ đá để chờ nghiên cứu và chuyển tới Yakutsk, thành phố lạnh nhất thế giới ở Siberia, Nga.

Các nhà khoa học tin rằng việc tìm thấy Spartak sẽ mở ra hy vọng đưa các sinh vật đã tuyệt chủng trở lại cuộc sống sau hàng chục, hàng trăm nghìn năm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại