Cựu lãnh đạo đảo Đài Loan Trần Thủy Biển: Bà Thái Anh Văn đừng kỳ vọng quá nhiều vào Mỹ

Hồng Anh |

Theo ông Trần, ngoài mặt Mỹ tỏ vẻ thân thiện với Đài Loan, nhưng trong thực tế thì "Đài Loan từ lâu đã là con bài mặc cả Mỹ dùng để đối trọng" với Trung Quốc Đại lục.

Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP - Hồng Kông) đưa tin ngày 5/9 cho biết, trong một cuộc phỏng vấn gần đây với báo Sankei (Nhật Bản), cựu lãnh đạo Đài Loan Trần Thủy Biển đã cảnh báo bà Thái Anh Văn - lãnh đạo đương nhiệm của đảo này - không nên quá kỳ vọng vào Mỹ, bởi hiện nay Washington chỉ coi Đài Loan là quân tốt thí.

Cụ thể, ông Trần cho biết, ngoài mặt chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump tỏ vẻ thân thiện với Đài Loan, nhưng trong thực tế thì "Đài Loan từ lâu đã là con bài mặc cả Mỹ dùng để đối trọng với Trung Quốc".

Theo ông này, sở dĩ mối quan hệ giữa Mỹ-Đài ấm lên trong thời gian gần đây là bởi giữa Mỹ-Trung đang diễn ra cuộc xung đột thương mại quyết liệt.

Bên cạnh đó, trước tình hình Bắc Kinh ngày càng gia tăng sức ép đối với đảo này, ông Trần còn gợi ý rằng chính quyền bà Thái nên tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về tương lai quan hệ giữa Đài Loan và Đại Lục, để ý kiến của người Đài Loan về vấn đề này được thế giới lắng nghe.

Trong cuộc phỏng vấn trên, ông Trần đã kêu gọi chính quyền bà Thái nên đáp lại thiện chí của Nhật Bản, thay vì giữ khoảng cách như hiện nay. 

Theo cựu lãnh đạo Đài Loan, Thủ tướng Nhật Shinzo Abe dành cho Đài Loan nhiều thiện chí hơn những nhà lãnh đạo tiền nhiệm của nước này.

Cựu lãnh đạo đảo Đài Loan Trần Thủy Biển: Bà Thái Anh Văn đừng kỳ vọng quá nhiều vào Mỹ - Ảnh 2.

Bình luận của ông Trần Thủy Biển trên tờ báo Sankei (Nhật Bản). Ảnh: CNA.

Bên cạnh đó, ông Trần còn chỉ trích gay gắt những chính sách đối ngoại của người tiền nhiệm Mã Anh Cửu, thành viên Quốc dân đảng có quan điểm thân thiện với Đại Lục. Ông Trần là cựu thành viên đảng Dân Tiến (DPP) của bà Thái.

Ông Trần từng bị kết án 19 năm tù vì tội tham nhũng, nhưng đã được trả tự do sau 5 năm thụ án vì sức khỏe yếu.

SCMP cho biết việc ông này trả lời phỏng vấn của tờ báo Nhật Bản Sankei có thể sẽ vi phạm điều kiện cấm phát biểu chính trị và tiếp xúc báo chí mà ông đã chấp nhận để được sớm mãn hạn tù.

Tuy nhiên, báo Sankei khẳng định những phát biểu trên được cựu lãnh đạo Đài Loan đưa ra trong một cuộc gặp gỡ với 'bạn bè' của ông ở Nhật Bản.

Đây không phải lần đầu tiên ông Trần vi phạm điều kiện cấm phát biểu trên. Ông Lee Yen-hsiu, một thành viên Quốc dân đảng, cáo buộc bà Thái làm ngơ cho những hành động của ông Trần.

Theo SCMP, cơ quan Tư pháp Đài Loan đã trao quyền quyết định xử lý cựu lãnh đạo này cho nhà tù Taichung, nơi ông Trần từng bị giam giữ. Nhưng người đứng đầu nhà tù Taichung quyết định không truy cứu thêm vì cho rằng ông Trần không chủ động yêu cầu báo đài phỏng vấn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại