"Lưỡi hái tử thần" tên lửa Mỹ và liên quân sắp chém xuống: QĐ Syria đang làm gì?

N. Tuấn Sơn |

Tiếp sau chiến dịch giải phóng Daraa ở miền Nam, Quân đội Syria đang dồn binh lực để tấn công Idlib - "Nhà tù mở lớn nhất thế giới", hang ổ cuối cùng của khủng bố ở Syria.

Spunik dẫn phát biểu của Ngoại trưởng Syria Walid Muallem tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn rằng "những đe dọa của Mỹ sẽ không làm ảnh hưởng tới quyết tâm của người dân Syria và Quân đội Syria có kế hoạch tiến công giải phóng Idlib để kết liễu số phận của chủ nghĩa khủng bố ở Syria".

Theo ông, Mỹ đang âm mưu vu cho Damascus sử dụng vũ khí hóa học để lấy cớ cho một cuộc tấn công mới bằng tên lửa và không quân nhằm vào Syria.

"Chúng tôi, cả người dân và lãnh đạo Syria mong muốn chấm dứt luôn và ngay cuộc xung đột này, nhưng sự can thiệp của các nước phương Tây mà dẫn đầu là Mỹ khiến mong muốn này trở nên khó khăn", ông Muallem nói.

Ngoại trưởng Syria Muallem phân tích rằng sự can dự của Mỹ vào Syria là phi pháp và Washington không tài nào biện minh được.

"Sự can dự của Mỹ đã cướp đi mạng sống của hàng nghìn người dân Syria và mỗi khi khủng bố bị bao vây bởi Quân đội Syria, Washington lại cung cấp cho chúng những cái ô bảo vệ. Rõ ràng Washington chính là vật cản chính khiến cuộc khủng hoảng Syria kéo dài, thỏa mãn lợi ích của Israel", ngoại trưởng Syria đanh thép tuyên bố.

Hôm 22/08 vừa qua, cố vấn An ninh quốc gia Mỹ, ông John Bolton tuyên bố rằng Washington và các đồng minh sẽ đáp trả một cách mau lẹ đối với bất cứ hành đồng sử dụng vũ khí hóa học nào ở Idlib hay ở bất cứ đâu trên lãnh thổ Syria.

Bộ Quốc phòng Nga khi bình luận về bối cảnh này đã cáo buộc Mỹ và đồng minh đang tìm cách dựng lên bằng chứng giả mạo về việc Damascus sử dụng vũ khí hóa học ở Idlib nhằm lấy cớ để phát động một cuộc tấn công mới vào các lực lượng vũ trang của chính phủ Syria.

Vào tháng 8, Nga đã chính thức cảnh báo về việc khủng bố có thể thực hiện một cuộc tấn công hóa học giả mạo để tạo cớ cho phương Tây tấn công chính phủ Syria.

Sau khi các kênh truyền thông tung tin rằng vũ khí hóa học đã được sử dụng ở thành phố Douma vào tháng 4/2018, các nước phương Tây đã ngay lập tức cáo buộc chính phủ Syria đứng đằng sau vụ việc này.

Tiếp đó, Mỹ-Anh-Pháp đã phóng hơn 100 quả tên lửa hành trình vào các mục tiêu ở Syria với chiêu bài trừng phạt việc sử dụng vũ khí hóa học.

Damascus đã phủ nhận các cáo buộc và chỉ ra rằng chính nhóm khủng bố Jaish al-Islam mới là kẻ chủ mưu nhằm tạo cớ cho phương Tây can thiệp và tấn công Syria.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại