NÓNG: Tàu ngầm Mỹ vừa "thò mặt" áp sát Syria, 2 máy bay săn ngầm Nga lập tức tới xử lý?

N. Tuấn Sơn |

Hôm nay, 2 máy bay săn ngầm - trinh sát biển Tu-142 đã hạ cánh xuống căn cứ sân bay Khmeimim - đầu não của KQ Nga ở Syria, chỉ 1 ngày sau khi tàu ngầm Mỹ tiến vào Địa Trung Hải.

Nga đang gấp rút cử thêm lực lượng tham gia cuộc tập trận quân binh chủng hợp thành kéo dài trong một tuần lớn nhất trong lịch sử của họ ở biển Địa Trung Hải ngoài khơi Syria.

Hôm nay, 2 máy bay săn ngầm - trinh sát biển Tu-142 của Nga đã hạ cánh xuống căn cứ sân bay Khmeimim - đầu não của Không quân Nga ở Syria sau khi thực hiện một chặng bay dài qua biển Caspian cũng như qua không phận Iran và một số quốc gia khác trước khi đến Syria.

NÓNG: Tàu ngầm Mỹ vừa thò mặt áp sát Syria, 2 máy bay săn ngầm Nga lập tức tới xử lý? - Ảnh 1.

2 máy bay săn ngầm - trinh sát biển Tu-142 và đường bay của chúng từ Nga tới Syria.

Cuộc tập trận cực lớn này có sự tham gia của 26 tàu quân sự, 2 tàu ngầm và 34 máy bay các loại được cho là triển khai nhằm gián tiếp phản ứng đối phó với sự tăng cường lực lượng của Mỹ tới biển Địa Trung Hải trở thành mối đe dọa tấn công Quân đội Syria trong ít ngày tới.

Hôm qua, một chiếc tàu ngầm được trang bị tên lửa hành trình Tomahawk của Hải quân Mỹ đã tiến vào biển Địa Trung Hải mà theo như tờ Gibraltar Chronicle thì đó chiếc tàu ngầm lớp Los Angeles mang tên U.S.S. Newport News.

Rõ ràng, sự xuất hiện của tàu ngầm Mỹ tại thời điểm này rất thích hợp để trở thành con mồi cho các máy bay săn ngầm - trinh sát biển Nga tha hồ thực hành huấn luyện săn tìm và có thể không chế nó một khi xảy ra những tình huống bất ngờ.

Máy bay trinh sát và săn ngầm Tu-142 là biến thể đặc biệt của máy bay ném bom Tu-95 với khả năng hoạt động 16 giờ liên tục cùng với kho vũ khí săn ngầm cực mạnh. Tu-142 có trọng lượng cất cánh 190 tấn, tốc độ 735 km/giờ.

Trần bay của Tu-142 là 12.000-13.000m, bán kính chiến đấu 5.200 km. Phi hành đoàn của Tu-142 gồm 9-10 người, có chỉ huy, phó chỉ huy, hoa tiêu, kỹ sư, nhân viên phụ trách thiết bị dò tìm.

Tu-142 có thể thực hiện các nhiệm vụ thám hiểm đại dương đường dài, hoạt động tìm kiếm cứu hộ, theo dõi tàu ngầm hạt nhân đối phương. Tu-42 sở hữu pháo 23 mm, mang 400 phao sonar, bom FAB-250, bom chống tàu ngầm PLAB-50 và PLAB-250, ngư lôi, mìn biển, tên lửa không đối không.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại